Tại Việt Nam, lần đầu tiên một viện trưởng Viện Phật giáo Việt Nam đã trả lời các câu hỏi trực tuyến của những người quan tâm tới các vấn đề liên quan tới phật giáo ở Việt Nam.

Hòa thượng Thích Thanh Tứ, vốn cũng là phó chủ tịch thường trực Hội Đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và trụ trì Chùa Quán Sứ ở Hà Nôi đã tham gia diễn đàn do tờ báo điện tử vnn.vn tổ chức.

Sự việc này diễn ra giữa lúc có nhiều tin tức về những vụ quản thúc và cảnh cáo một số hòa thượng tiếp theo sau vụ chặn xe của hòa thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ.

Những ai định tìm thông tin để xác nhận hay bác bỏ các tin tức gần đây phát đi từ Việt Nam và Hải ngoại về những vụ can thiệp của chính quyền đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất sẽ thất vọng trước các thông tin có được từ cuộc trao đổi trực tuyến.

Trả lời câu hỏi của một độc giả vietnamnet từ Đài Loan về vụ chặn xe Hòa thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ tại Nha Trang và khám thấy có tài liệu liên quan tới an ninh quốc gia, Hòa thượng Thích Thanh Tứ nói rằng câu hỏi này nên chuyển tới Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Câu hỏi về thông cáo của Hòa thượng Thích Thiện Hạnh có khẩu lệnh quản thúc của chính quyền Huế, Hòa thượng Thích Thanh tứ và cũng là đại biểu quốc hội trả lời rằng 'tôi không biết rõ nên không thể trả lời ngài.'

Mặc dù không đưa ra được những thông tin nào về các diễn biến mới đây, Hòa thượng Thích Thanh Tứ khẳng định rằng hiện ở Việt Nam không có Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vì giáo hội này đã, theo lời Hòa thượng Thích Thanh Tứ, 'hòa mình vào ngôi nhà Phật giáo Việt Nam từ năm 1981'.

Theo vị trụ trì Chùa Quán Sứ, những người đứng đầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất như hòa thượng Thích Đôn Hậu, Thích Chí Thủ cũng đã nhập vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trong cuộc giao lưu trực tuyến, Hòa thượng Thích Thanh Tứ cũng nói điều đáng tiếc là trong giới tăng ni, phật tử Việt Nam còn một số người còn mang tính thủ cựu và chấp chước, đôi khi còn có những lời nói việc làm đáng tiếc ảnh hưởng tới tinh thần hòa hợp chung.

Trước câu hỏi việc Giáo hội chịu sự quản lý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một tổ chức phi tôn giáo sẽ có ảnh hưởng ra sao, Hòa thượng Thích Thanh Tứ nói đây là chuyện Phật giáo tham gia khối đại đoàn kết toàn dân vì một chính nghĩa yêu nước.

Giữa lúc trên các diễn đàn thảo luận tình hình phật giáo Việt Nam trên mạng internet có ý kiến cho rằng một số hòa thượng đang bị chính quyền gây khó dễ đã đi quá phạm vi của các nhà tu hành và can thiệp vào công việc chính trị, Hòa thượng Thích Thanh Tứ nói việc Đạo, việc Đời phải gắn làm một.

Hòa thượng nói tư cách đại biểu quốc hội đã giúp ngài có điều kiện đại diện cho tăng ni phật tử nhiều hơn.

Trả lời câu hỏi 'tham gia vào Quốc hội, những vấn đề gì của đất nước làm ông cảm thấy băn khoăn nhất bây giờ, ngài trả lời đó là chuyện 'đất nước vẫn còn nghèo' và mong muốn chóng thực hiện khẩu hiệu 'Dân giàu nước mạnh, dân chủ, văn minh'.

Hòa thượng cũng nói đang có kế hoạch đưa những thông tin về tình hình Phật giáo ra nhiều kênh báo chí, đặc biệt là internet để nhằm vào Việt Kiều, vốn gần đây đã có những nhóm biểu tình để ủng hộ tự do tôn giáo.(BBC)