Ngày hôm nay tại Tokyo đại diện của Việt Nam sẽ ký với Nhật Bản một hiệp định mà các quan chức nói sẽ mở đường cho việc Việt Nam tham gia Tổ chức Mậu Dịch Thế giới.

Hiệp định Đầu tư Việt-Nhật, sẽ được ký kết giữa Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Võ Hồng Phúc và Bộ trưởng Tài Chính Nhật Bản Sadakazu Tanigaki.

Thỏa thuận này theo ông Yasukata Fukahori, trưởng sứ vụ kinh tế của Nhật Bản ở Việt Nam, đưa ra một khung sườn để bảo vệ đầu tư tại Việt Nam.

"Thỏa thuận này cung ứng sự bảo vệ cho các nhà đầu tư và qui chế tối huệ quốc cho các nhà đầu tư từ Nhật Bản ở Việt Nam."

Phía Việt Nam tuy vậy hy vọng là thoả thuận này sẽ giúp mở đường cho việc gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế giới.

Mục đích chính của thỏa thuận này là để tạo một khung sườn pháp lý, bảo đảm cho các nhà đầu tư Nhật Bản được đối xử bình đẳng không những so với các nhà đầu tư nước ngoài mà còn cả so với các nhà đầu tư trong nước nữa.

Đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam trong những năm gần đây tuy đã gia tăng nhiều nhưng một số nhà đầu tư Nhật Bản vẫn còn than phiền còn hiện tượng phân biệt đối xử với đầu tư ngoại quốc.

Ông Fukahori nói hiện nay hẳn là các nhà đầu tư Nhật đã khá hài lòng với những cải thiện trong bầu không khí đầu tư ở Việt Nam, vì nếu không thì họ đã không gia tăng đầu tư.

"Tuy nhiên có một số những vấn đề nhỏ mà chúng tôi thấy vẫn cần phải giải quyết về hoàn cảnh đầu tư ở Việt Nam."

Ông Fukahori đơn cử một thí dụ như là việc có hai giá trong tiền điện hay tiền bưu chính điện thoại chẳng hạn.

Đầu tư Nhật bản vào Việt Nam, sau một giai đoạn xuống trong thời sau cuộc khủng hoảng kinh tế Á châu nay đã lên lại.

Hiện nay đầu tư Nhật đứng thứ ba với tổng số vốn là 4,5 tỷ đô la tuy nhiên đầu tư Nhật Bản hồi này thường không phải là những dự án lớn như hồi thập niên 1990 nữa mà là những dự án vừa và nhỏ. (BBC)