Trong 2 ngày liên tiếp, nhà cầm quyền Việt Nam đã lên tiếng bác bỏ những lời cáo buộc nói rằng Hà Nội vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, cũng như vi phạm có hệ thống các quyền dân sự và chính trị.

Trả lời câu hỏi của hãng thông tấn Pháp AFP, bà Phan Thúy Thanh, người phát ngôn của bộ Ngoại Giao Việt Nam nói rằng những lời tố cáo mà Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam đưa ra trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc ở Geneve là hoàn toàn không đúng với sự thật. Bà Thanh khẳng định tại Việt Nam không có ai bị bắt giữ vì chính kiến, tức không có tù nhân chính trị.

Hôm thứ Hai, phát biểu tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, đại diện của Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam, cho rằng Hà Nội đã giam giữ độc đoán những người mà họ cho là đi ngược lại đường lối chính sách của đảng và nhà nước. Tại Việt Nam, bất kỳ ai bị gán cho là đe dọa tới an ninh quốc gia sẽ bị giam cầm trong 2 năm mà không qua xét xử, và thời hạn giam giữ đó có thể tăng vô hạn định.

Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam đã đưa ra thí dụ về trường hợp Hòa thượng Thích Huyền Quang bị quản thúc tại gia trong 20 năm nay. Trong khi đó một số vị khác tiếp tục bị quản thúc sau thời gian ngồi tù, kể cả Hòa thượng Thích Quảng Ðộ, chỉ vì đấu tranh cho tự do, dân chủ tại Việt Nam.