(Ông Schroeder, Thủ tướng Đức) Ngày mai 23/10/2003, Hội Doanh Nghiệp Đức tại Việt Nam tổ chức một cuộc triển lãm nhỏ tại TP Hồ Chí Minh, trước khi bước vào một loạt hoạt động trong tháng 11 để giới thiệu về nước Đức ở Việt Nam.
Từ sau chuyến thăm của thủ tướng Đức Gerhard Schroeder đến Việt Nam tháng Năm vừa qua, các doanh nghiệp Đức hy vọng quan hệ hai bên sẽ đi vào một giai đoạn mới.
Hiện nay, theo con số chính thức, nước Đức mới chỉ đứng thứ 18 trong các quốc gia đầu tư vào Việt Nam.
Sự hiện diện khiêm tốn
Cuộc triển lãm do người Đức tổ chức tại khách sạn New World vào ngày mai mang tên mini-exhibition, tức Cuộc trưng bày nhỏ, tự nó đã nói lên sự thận trọng của họ khi hoạt động tại Việt Nam.
Con số chính thức của đầu tư Đức tại Việt Nam là khoảng 250 triệu đôla, không xứng đáng với tầm vóc của nền kinh tế lớn nhất Liên Hiệp Châu Âu.
Và người Đức, dù nổi tiếng về công nghiệp cơ khí, máy móc, dược phẩm trên thế giới, lại như chỉ dám đầu tư chủ yếu vào dịch vụ tại Việt Nam.
Con số 250 triệu đôla đầu tư cũng chỉ được như vậy cũng nhờ vào món tiền hơn 100 triệu đôla bỏ vào siêu thị Metro mới khai trương tại TP Hồ Chí Minh.
Tuy vậy, ông Jurgen Braunbach, chủ tịch Hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam cho BBC biết doanh nghiệp Đức bắt đầu quan tâm hơn đến Việt Nam, nhất là từ sau chuyến thăm của thủ tướng Gerhard Schroeder.
Ông nói "Trong vòng vài ba năm qua, cải cách ở Việt Nam đưa Việt Nam vào vị trí trọng điểm đối với các doanh nghiệp Đức. Theo Phòng Thương mại Đức thì từ sau chuyến thăm của thủ tướng Schroeder, họ đã nhận được nhiều yêu cầu về thông tin đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là trong năm nay".
Ông Braunbach cũng nói con số đầu tư thực tế của Đức vào Việt Nam thông qua các đối tác khu vực nhiều hơn số chính thức.
Được biết chỉ riêng tại Singapore đã có 600 doanh nghiệp Đức đặt trụ sở và họ đầu tư vào Việt Nam qua trung gian.
Sẽ đầu từ vào nhiều lĩnh vực
Phía Đức hiểu rằng Việt Nam mong đợi họ đầu tư trực tiếp nhiều hơn nữa, không chỉ vào kinh doanh mà còn vào giáo dục và huấn luyện kỹ thuật, một lĩnh vực mà người Đức vốn rất tự hào.
Họ cũng không quên Việt Nam là nước duy nhất ở Đông Nam Á có hàng nghìn chuyên gia từng du học ở Đức.
Vẫn theo ông Jurgen Braunbach thì người Đứccó kế hoạch mở trường mang tên Đức Châu Âu tại đây vào năm tới.
Ông tiết lộ rằng một phái đoàn mà người dẫn đầu là tiến sỹ Nguyễn Thiện Nhân, tốt nghiệp tại Đức, hiện là phó chủ tịch TP Hồ Chí Minh, sắp sang Đức và châu Âu để mời gọi đầu tư vào thành phố này.
Theo ông Braunbach, phái đoàn này cũng sẽ nói về chuyện Đức giúp đào tạo kỹ thuật cho Việt Nam trong tương lai.
Theo ông Nguyễn Thanh Lâm, chủ tịch Hội đồng Thành viên công ty VietEuro chuyên tìm hiểu thị trường Liên hiệp châu Âu, bản thân cũng là một người từng học ở Đức, thì hiện các doanh nghiệp Đức đã chậm hơn so với Nhật tại Việt Nam.
Ông tin rằng các doanh nghiệp Nhật Bản đã qua giai đoạn vào Việt Nam bằng những đại công ty và nay họ đã có các công ty vừa và nhỏ hoạt động tốt tại Việt Nam.
Còn nước Đức vẫn đang ở giai đoạn ban đầu tại thị trường xem ra còn mới lạ này với họ.
Theo những ý kiến khác thì một số doanh nghiệp Đức, nhất là những năm trước đây than phiền rằng môi trường đầu tư ở Việt Nam không thuận lợi vì các chính sách và tham nhũng. Mặt khác họ cũng chú trọng vào thị trường Trung Quốc hơn là Việt Nam.
Nay xem ra các cấp chính quyền đã tạo ra cơ hội cho doanh nhân hai bên bằng các chuyến viếng thăm lẫn nhau, từ cao xuống thấp.
Nhưng để biến các hy vọng tại các cuộc hội đàm thành hiện thực, chắc chắn người ta còn phải làm việc nhiều, cả ở các doanh nghiệp Đức và các cơ quan nhà nước của Việt Nam.
Nhìn rộng ra thì phải đến khi nào các nhà đầu tư nước ngoài không cần phải nhờ trung gian là cơ chế nhà nước khi đến Việt Nam thì khi đó cơ hội cạnh tranh thu hút đầu tư của Việt Nam mới thực sự là hấp dẫn. (BBC)