Tin trong nước cho biết là Việt Nam đang có nguy cơ thiếu hụt hàng xuất khẩu, đặc biệt là Gạo, hạt tiêu, thịt heo và cao su thiên nhiên sơ chế.
Theo nguồn tin này, khả năng không đạt chỉ tiêu xuất khẩu 3 triệu rưỡi tấn gạo hầu như là chắc chắn. Vì không mua được gạo nhiều hợp đồng đến hạn phải trì hoãn và doanh nghiệp chiụ phạt.
Về hạt tiêu đến nay mới xuất đươc 55 ngàn tấn , hơn 7 ngàn tấn đến hạn giao hàng mà không thực hiện được. Riêng mặt hàng chủ lực mủ cao su sơ chế , các nhà máy đã vét hết kho mà không đủ hàng để giao.
Nguyên do của tình trạng này là ảnh hưởng thiên tai bão lụt, tình trạng giá cả không ổn định cũng như thiếu sót thông tin thị trường.
Trong khi đó tạI Hà NộI, các viên chức nhà nước cho biết việc quản lý Internet chậm so với tốc độ phát triển của ngành này trong nước.
Chính quyền Việt Nam vừa kết thúc một tháng tổng kiểm soát dịch vụ Internet công cộng với kết luận rằng, việc quản lý nội dung thông tin trên Internet đi chậm, so với thực tiễn phát triển của hoạt động này.
Chiến dịch kiểm soát dịch vụ cà phê Internet tại 61 đô tỉnh thị khởi sự ngày 30 tháng 7 và kết thúc ngày 20 tháng 8 và nhắm vào việc kiểm soát thông tin trên internet, và ngăn chặn những thông tin mà Hà Nội cho là có nội dung xấu.
Ông Phan An Sa trưởng đoàn kiểm tra toàn quốc cho hãng Tin Nhanh VN biết rằng, chính quyền cương quyết ngăn chặn 5 loại thông tin, gồm có: Người trong nước chuyển tin tức chống đối nhà nước ra nước ngoài; Chuyển báo và tài liệu trong nước ra nước ngoài phát hành; Tin tức tài liệu của các thế lực thù địch truyền về VN; Cũng như các nội dung có tính cách đồi truỵ trên mạng.
Theo nguồn tin này, khả năng không đạt chỉ tiêu xuất khẩu 3 triệu rưỡi tấn gạo hầu như là chắc chắn. Vì không mua được gạo nhiều hợp đồng đến hạn phải trì hoãn và doanh nghiệp chiụ phạt.
Về hạt tiêu đến nay mới xuất đươc 55 ngàn tấn , hơn 7 ngàn tấn đến hạn giao hàng mà không thực hiện được. Riêng mặt hàng chủ lực mủ cao su sơ chế , các nhà máy đã vét hết kho mà không đủ hàng để giao.
Nguyên do của tình trạng này là ảnh hưởng thiên tai bão lụt, tình trạng giá cả không ổn định cũng như thiếu sót thông tin thị trường.
Trong khi đó tạI Hà NộI, các viên chức nhà nước cho biết việc quản lý Internet chậm so với tốc độ phát triển của ngành này trong nước.
Chính quyền Việt Nam vừa kết thúc một tháng tổng kiểm soát dịch vụ Internet công cộng với kết luận rằng, việc quản lý nội dung thông tin trên Internet đi chậm, so với thực tiễn phát triển của hoạt động này.
Chiến dịch kiểm soát dịch vụ cà phê Internet tại 61 đô tỉnh thị khởi sự ngày 30 tháng 7 và kết thúc ngày 20 tháng 8 và nhắm vào việc kiểm soát thông tin trên internet, và ngăn chặn những thông tin mà Hà Nội cho là có nội dung xấu.
Ông Phan An Sa trưởng đoàn kiểm tra toàn quốc cho hãng Tin Nhanh VN biết rằng, chính quyền cương quyết ngăn chặn 5 loại thông tin, gồm có: Người trong nước chuyển tin tức chống đối nhà nước ra nước ngoài; Chuyển báo và tài liệu trong nước ra nước ngoài phát hành; Tin tức tài liệu của các thế lực thù địch truyền về VN; Cũng như các nội dung có tính cách đồi truỵ trên mạng.