HÀ NỘI - Việt nam và Hoa kỳ đã bàn về thỏa thuận cho phép Mỹ thuê mướn nhân viên tình báo cao cấp của Việt nam để lục tìm hồ sơ mật của chính phủ Hà nội tìm kiếm các thông tin về các tù nhân Mỹ bị giam giữ sau chiến tranh.
Các quan chức của Bộ quốc phòng Hoa kỳ nói rằng Việt nam đã đồng ý cho phép Hoa kỳ tiếp cận một vài hồ sơ mật để soi rọi thêm ánh sáng về tù nhân Mỹ, những người tình nghi là có thể bị giam cầm sau cuộc chiến Việt nam.
Quan chức của Bộ quốc phòng Mỹ cho hay Hà nội đã đồng ý trên nguyên tắc trước một đề nghị hiếm có của Hoa kỳ, đó là việc Hoa kỳ sẽ thuê mướn các nhân viên tình báo cao cấp người Việt lục tìm các bộ hồ sơ mật của chính phủ Hà nội để có thêm thông tin về những người Mỹ mất tích.
Hoa kỳ nói rằng cho đến nay vẫn còn 1882 quân nhân Mỹ bị mất tích trong cuộc chiến, và chưa tìm được hài cốt.
Dù chưa có người nào được liệt kê như là tù binh chiến tranh, thế nhưng cũng đã tồn tại một số tin báo chí đưa rằng một số tù nhân Mỹ vẫn còn bị giam tại Việt nam ngay cả sau khi cuộc chiến chấm dứt vào năm 1975.
Thứ trưởng ngoại giao Hoa kỳ Jerry Jennings đã cho phóng viên nước ngoài biết rằng thỏa thuận này chỉ mang tính sơ bộ và hai phía cần phải bàn thêm về các chi tiết khác của đề nghị này.
Ông nói các quan chức tình báo về hưu của Việt nam sẽ lục tìm những hồ sơ mật mà Hà nội cho phép để tìm ra các chi tiết mà phía Mỹ quan tâm.
Sau đó họ sẽ trình cho phía Hoa kỳ, trên cơ sở thường xuyên, các thông tin về kết quả nghiên cứu của họ.
Tuy nhiên, phía Mỹ sẽ không được đọc những bộ hồ sơ mật này.
Hà nội đã nhiều lần đưa ra tuyên bố nói rằng sau cuộc chiến Việt nam không còn tù nhân người Mỹ nào bị giam tại Việt nam.
Bộ quốc phòng Hoa kỳ nói rằng những dàn xếp về nghiên cứu hồ sơ mật thời chiến với phía Việt nam cũng có thể được áp dụng tại Nga.
Trong nhiều năm qua, quan chức Hoa kỳ đã không thành công trong việc tiếp cận các hồ sơ tình báo mật của thời Liên xô cũ.
Hãng Reuters trích lời của trung tướng Đặng Quân Thụy, chủ tịch hội cựu chiến binh Việt nam, người tuy không khẳng định về chi tiết của thỏa thuận, cũng đã nói là nếu như văn phòng tìm kiếm người mất tích của hai phía đồng ý, các cựu chiến binh Việt nam sẽ tích cực giúp đỡ.
Tuy nhiên có phóng viên đã đặt câu hỏi là liệu các chuyên gia tình báo Việt nam, nếu tìm được chi tiết gì bất ngờ có lợi cho phía Mỹ, có dám trao cho phía Hoa kỳ, trong cảnh bẽ mặt của Hà nội hay không?
Đây mới chỉ là những dàn xếp ban đầu, và các phân tích gia tỏ ý nghi ngờ về liệu thỏa thuận này có giúp phía Việt nam đưa ra được điều gì bất ngờ mà khiến Hoa kỳ phải quan tâm. (bbc)
Các quan chức của Bộ quốc phòng Hoa kỳ nói rằng Việt nam đã đồng ý cho phép Hoa kỳ tiếp cận một vài hồ sơ mật để soi rọi thêm ánh sáng về tù nhân Mỹ, những người tình nghi là có thể bị giam cầm sau cuộc chiến Việt nam.Quan chức của Bộ quốc phòng Mỹ cho hay Hà nội đã đồng ý trên nguyên tắc trước một đề nghị hiếm có của Hoa kỳ, đó là việc Hoa kỳ sẽ thuê mướn các nhân viên tình báo cao cấp người Việt lục tìm các bộ hồ sơ mật của chính phủ Hà nội để có thêm thông tin về những người Mỹ mất tích.
Hoa kỳ nói rằng cho đến nay vẫn còn 1882 quân nhân Mỹ bị mất tích trong cuộc chiến, và chưa tìm được hài cốt.
Dù chưa có người nào được liệt kê như là tù binh chiến tranh, thế nhưng cũng đã tồn tại một số tin báo chí đưa rằng một số tù nhân Mỹ vẫn còn bị giam tại Việt nam ngay cả sau khi cuộc chiến chấm dứt vào năm 1975.
Thứ trưởng ngoại giao Hoa kỳ Jerry Jennings đã cho phóng viên nước ngoài biết rằng thỏa thuận này chỉ mang tính sơ bộ và hai phía cần phải bàn thêm về các chi tiết khác của đề nghị này.
Ông nói các quan chức tình báo về hưu của Việt nam sẽ lục tìm những hồ sơ mật mà Hà nội cho phép để tìm ra các chi tiết mà phía Mỹ quan tâm.
Sau đó họ sẽ trình cho phía Hoa kỳ, trên cơ sở thường xuyên, các thông tin về kết quả nghiên cứu của họ.
Tuy nhiên, phía Mỹ sẽ không được đọc những bộ hồ sơ mật này.
Hà nội đã nhiều lần đưa ra tuyên bố nói rằng sau cuộc chiến Việt nam không còn tù nhân người Mỹ nào bị giam tại Việt nam.
Bộ quốc phòng Hoa kỳ nói rằng những dàn xếp về nghiên cứu hồ sơ mật thời chiến với phía Việt nam cũng có thể được áp dụng tại Nga.
Trong nhiều năm qua, quan chức Hoa kỳ đã không thành công trong việc tiếp cận các hồ sơ tình báo mật của thời Liên xô cũ.
Hãng Reuters trích lời của trung tướng Đặng Quân Thụy, chủ tịch hội cựu chiến binh Việt nam, người tuy không khẳng định về chi tiết của thỏa thuận, cũng đã nói là nếu như văn phòng tìm kiếm người mất tích của hai phía đồng ý, các cựu chiến binh Việt nam sẽ tích cực giúp đỡ.
Tuy nhiên có phóng viên đã đặt câu hỏi là liệu các chuyên gia tình báo Việt nam, nếu tìm được chi tiết gì bất ngờ có lợi cho phía Mỹ, có dám trao cho phía Hoa kỳ, trong cảnh bẽ mặt của Hà nội hay không?
Đây mới chỉ là những dàn xếp ban đầu, và các phân tích gia tỏ ý nghi ngờ về liệu thỏa thuận này có giúp phía Việt nam đưa ra được điều gì bất ngờ mà khiến Hoa kỳ phải quan tâm. (bbc)