SÀIGÒN -Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố chị Ngô Thị Mỹ Yên, là người đã băng qua đường, va chạm và làm người điều khiển xe máy tử thương. Với tội danh cản trở giao thông đường bộ, chị Yên có thể bị phạt từ 2 đến 7 năm tù. Điều này làm thay đổi định kiến lâu nay là xe hơi, xe gắn máy luôn có lỗi.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 17 tháng Bảy vừa qua, chị Yên trong lúc băng qua đường trên cầu Ông Lãnh đã va chạm với xe máy do anh Phạm Văn Vân điều khiển. Xe gắn máy bị ngã, anh Vân bị thương nặng và chết trên đường đến bệnh viện.
Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát giao thông khẳng định chị Yên đã qua đường không đúng nơi quy định. Hơn nữa, chị Yên đi qua phía dốc lên cầu, nên nguy hiểm hơn. Về phía anh Vân, cảnh sát không cho biết là có đội mũ bảo hiểm hay không.
Ở nhiều nước tiên tiến, người đi bộ thường được pháp luật bảo vệ hơn do quan niệm con người yếu hơn cơ khí. Khi xảy ra tai nạn, pháp luật thường phạt người điều khiển xe về tội không làm chủ được tốc độ. (rfa)
Theo hồ sơ vụ án, ngày 17 tháng Bảy vừa qua, chị Yên trong lúc băng qua đường trên cầu Ông Lãnh đã va chạm với xe máy do anh Phạm Văn Vân điều khiển. Xe gắn máy bị ngã, anh Vân bị thương nặng và chết trên đường đến bệnh viện.
Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát giao thông khẳng định chị Yên đã qua đường không đúng nơi quy định. Hơn nữa, chị Yên đi qua phía dốc lên cầu, nên nguy hiểm hơn. Về phía anh Vân, cảnh sát không cho biết là có đội mũ bảo hiểm hay không.
Ở nhiều nước tiên tiến, người đi bộ thường được pháp luật bảo vệ hơn do quan niệm con người yếu hơn cơ khí. Khi xảy ra tai nạn, pháp luật thường phạt người điều khiển xe về tội không làm chủ được tốc độ. (rfa)