NEW YORK -Tổ chức Ân xá quốc tế Amnesty International vừa ra thông cáo quan ngại về tình hình sức khỏe của ông Lê Chí Quang mà họ nói đang bị bệnh thận nặng.
Trong một thông cáo mới ra, tổ chức Ân xá quốc tế Amnesty International nói họ hết sức lo lắng về sức khỏe của ông Lê Chí Quang vì bệnh thận kinh niên của ông đang diễn biến xấu mà ông lại không được trợ giúp y tế cần thiết.
Tổ chức này cũng nói theo thông tin mà họ nhận được thì ông Quang đang hết sức yếu mệt và nhiều khi không nói được.
Ông cũng đã bị sụt nhiều cân trong mấy tuần gần đây và bị viêm loét hệ tiêu hóa.
Theo Amnesty International ông Lê Chí Quang đang bị giữ tại trại giam Ba Sao, tỉnh Nam Hà. Gia đình ông được phép thăm nuôi ông mổ̃i tháng một lần và một bác sỹ được phép khám bệnh cho ông nói tình hình sức khỏe của ông là ‘hết sức đáng lo ngại”.
Ông Lê Chí Quang, một luật sư, bị bắt hồi tháng Hai năm 2002 tại một quán cà phê internet ở Hà Nội.
Ông bị buộc là đã phát tán tài liệu phản động qua mạng internet, trong đó có các thông tin về hiệp định biên giới Việt Trung.
Vào tháng 11 năm 2002, ông bị xử bốn năm tù giam và ba năm quản thúc vì tội chống phá nhà nước Việt Nam. Ông Lê Chí Quang được biết là có mang bệnh thận từ nhỏ. (bbc)
Trong một thông cáo mới ra, tổ chức Ân xá quốc tế Amnesty International nói họ hết sức lo lắng về sức khỏe của ông Lê Chí Quang vì bệnh thận kinh niên của ông đang diễn biến xấu mà ông lại không được trợ giúp y tế cần thiết.
Tổ chức này cũng nói theo thông tin mà họ nhận được thì ông Quang đang hết sức yếu mệt và nhiều khi không nói được.
Ông cũng đã bị sụt nhiều cân trong mấy tuần gần đây và bị viêm loét hệ tiêu hóa.
Theo Amnesty International ông Lê Chí Quang đang bị giữ tại trại giam Ba Sao, tỉnh Nam Hà. Gia đình ông được phép thăm nuôi ông mổ̃i tháng một lần và một bác sỹ được phép khám bệnh cho ông nói tình hình sức khỏe của ông là ‘hết sức đáng lo ngại”.
Ông Lê Chí Quang, một luật sư, bị bắt hồi tháng Hai năm 2002 tại một quán cà phê internet ở Hà Nội.
Ông bị buộc là đã phát tán tài liệu phản động qua mạng internet, trong đó có các thông tin về hiệp định biên giới Việt Trung.
Vào tháng 11 năm 2002, ông bị xử bốn năm tù giam và ba năm quản thúc vì tội chống phá nhà nước Việt Nam. Ông Lê Chí Quang được biết là có mang bệnh thận từ nhỏ. (bbc)