WASHINGTON DC -- Vào 5 giờ 15 chiều thứ Ba, 16/9/2003, tại Vương Cung Thánh Đường Quốc Gia Đức Mẹ Vô Nhiễm (the Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception) nằm bên khu Đại học Công giáo Hoa Kỳ Catholic University of America, một buổi lễ kỹ niệm một năm ngày giỗ Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã được trang trọng tổ chức với sự tham dự của hơn 400 quan khách và giáo dân Công Giáo Việt Nam tại vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận.
Đức Hồng Y Thuận thụ phong Hồng Y ngày 21 tháng 2 năm 2001. Ngài mất tại Roma vào ngày thứ Hai 16 tháng 9 năm 2002 hưởng thọ 74. Hiện nay thân mẫu của Ngài, 101 tuổi, đang sống tại Úc Đại Lợi.



Hình ảnh trong buỗi lễ -- Photo: Võ thành Nhân
Trong thánh lễ an táng Đức Cố Hồng Y năm trước, Đức Thánh Cha đã ca ngợi sự anh dũng của Đức Hồng Y Thuận khi nhắc lại những ngày người bị cộng sản Việt Nam giam cầm.
Đức Hồng Y Barnard Law là người chủ tế thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường hôm thứ Ba vừa qua. Được biết Đức Hồng Y Bernard Law không chỉ là bạn đồng song trong hàng ngũ hồng y, mà còn là người bạn rất thân với Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Chính Đức Hồng Y Law đã ngỏ lời mời đến cộng đồng Việt Nam và giáo dân Công Giáo đến tham dự thánh lễ.
Trong số các linh mục tham dự, chúng tôi ghi nhận có linh mục Nguyễn Thanh Long, Cha Chánh Sở Giáo Xứ Mẹ Việt Nam ở Washington DC, rất đông quý linh mục Việt Nam, quý Thầy và quý Soeur tại các tiểu bang miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Về phía Hoa Kỳ, chúng tôi ghi nhận có rất đông quý vị linh mục và các tu sĩ có mặt trong Thánh Lễ này.
Trên hàng ghế đầu bên trái lễ đài, trong buổi lễ tại Hoa Thịnh Đốn có nhiều người thân trong gia đình của Đức Hồng Y Thuận. Trong quý vị này có Cô Thu Hồng người em út của Đức Hồng Y và gia đình những người Cháu gọi Đức Hồng Y Thuận là cậu.
Được biết khắp nơi trên thế giới nhiều buổi lễ cầu nguyện ngày lễ giỗ trọn năm Đức Hồng Y qua đời. Đan cử ra một số nơi như sau:
Theo thư mời của thân mẫu Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, Bà Cố Nguyễn Văn Ấm, nhũ danh Ngô Đình Thị Hiệp, "Dịp Lễ Giỗ lần đầu tiên của Đức Cố Hồng Y, Giáo Hội và Thế Giới hợp lòng hợp ý để ca tụng niềm vui Phục Sinh". Không riêng người Công Giáo, không riêng người Việt Nam, trong buổi thánh lễ tại Washington DC chúng tôi đã được thấy người tín đồ Phật Giáo, người tín đồ Cao Đài, người Đại Hàn, người Da Trắng, người Da Màu... cùng nhau thành kính cầu nguyện và dâng lễ.
Đức Hồng Y Thuận thụ phong Hồng Y ngày 21 tháng 2 năm 2001. Ngài mất tại Roma vào ngày thứ Hai 16 tháng 9 năm 2002 hưởng thọ 74. Hiện nay thân mẫu của Ngài, 101 tuổi, đang sống tại Úc Đại Lợi.



Hình ảnh trong buỗi lễ -- Photo: Võ thành Nhân
Trong thánh lễ an táng Đức Cố Hồng Y năm trước, Đức Thánh Cha đã ca ngợi sự anh dũng của Đức Hồng Y Thuận khi nhắc lại những ngày người bị cộng sản Việt Nam giam cầm.
Đức Hồng Y Barnard Law là người chủ tế thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường hôm thứ Ba vừa qua. Được biết Đức Hồng Y Bernard Law không chỉ là bạn đồng song trong hàng ngũ hồng y, mà còn là người bạn rất thân với Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Chính Đức Hồng Y Law đã ngỏ lời mời đến cộng đồng Việt Nam và giáo dân Công Giáo đến tham dự thánh lễ.
Trong số các linh mục tham dự, chúng tôi ghi nhận có linh mục Nguyễn Thanh Long, Cha Chánh Sở Giáo Xứ Mẹ Việt Nam ở Washington DC, rất đông quý linh mục Việt Nam, quý Thầy và quý Soeur tại các tiểu bang miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Về phía Hoa Kỳ, chúng tôi ghi nhận có rất đông quý vị linh mục và các tu sĩ có mặt trong Thánh Lễ này.
Trên hàng ghế đầu bên trái lễ đài, trong buổi lễ tại Hoa Thịnh Đốn có nhiều người thân trong gia đình của Đức Hồng Y Thuận. Trong quý vị này có Cô Thu Hồng người em út của Đức Hồng Y và gia đình những người Cháu gọi Đức Hồng Y Thuận là cậu.
Được biết khắp nơi trên thế giới nhiều buổi lễ cầu nguyện ngày lễ giỗ trọn năm Đức Hồng Y qua đời. Đan cử ra một số nơi như sau:
- Nhà thờ chính tòa Saigòn, do đức TGM Phạm Minh Mẫn chủ tế
- Nhà thờ chính tòa Hà Nội, do Đức Cha giám quản chủ tế
- Nhà thờ chính tòa Huế, do Đức TGM Nguyễn như Thể chủ tế
- Nhà Thờ Chánh Toà Nha Trang, Việt Nam do Đức Giám Mục Nha Trang chủ tế,
- (Tin từ Việt Nam cho biết hầu hết các nhà thờ tại Việt Nam đều có thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giám Mục )
- Nhà Thờ Holy Name of Mary, Windsor, ON, Canada,
- Nhà Thờ St. Joseph, Vancouver, BC, Canada,
- Cầu nguyện kinh Mân Côi tại tư gia của Cô Thu Hồng, Windsor, ON, Canada,
- Nhà Thờ Tam Biên St. Callistus, Garden Grove, CA, USA,
- Nhà Thờ St. Matthew, Surrey, Vancouver, BC, Canada,
- Trung Tâm Tỉnh Tâm Immaculate Heart, Spokane, WA, USA,
- Nhà Thờ Our Lady of Lavang, Houston, TX, USA,
- Nhà Thờ Holy Family Catholic Church, Pearisburg, Virginia USA,
- Nhà Thờ St. Louis, Moscow, Russia,
- Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, London, United Kingdom,
- Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Edmonton, AB, Canada,
- Nhà Từ Đường của ông bà Nguyễn Văn Ấm, Huế, Việt Nam, Mộ của Đức Hồng Y,
- Nghĩa Trang Campo Verano, Rome, Italy,
- Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, Virginia, USA,
- Nhà thờ Our Lady of the Assumption Church, Claremont, CA USA
- Nhà Thờ Santa Maria della Scala, Rome, Italy, TGM. Martino, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hoà Bình chủ tế,
- Tòa Khâm Sứ, Madrid, Spain do TGM. Monteiro Manuel de Castro chủ tế,
- Trung Tâm Công Giáo Hoan - Thiện, Keysborough, VIC, Australia,
- Vương Cung Thánh Đường Immaculate Conception, Đền Thánh Quốc Gia, Washington DC, USA, do Đức Hồng Y Bernard Law chủ tế,
- Nhà thờ Chánh Toà St. Mary, Sydney, NSW, Australia, do Đức Hồng Y Edward Clancy chủ tế,
- Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Brisbane, QLD, Australia,
- Cầu nguyện kinh Mân Côi tại tư gia cháu Thiên Nga, Sugar Land, TX, USA,
- Nhà thờ Chánh Toà St. Patrick, New York, NY, USA, do Đức Hồng Y Edward Egan chủ tế.
- Và rất nhiều nơi tại Hoa Kỳ, trên thế giới, hầu như những nơi có Cộng Đoàn Việt Nam thì đều có thánh lễ cầu nguyện và tưởng nhớ tới Đức Cố Hồng Y Phanxicô.
Theo thư mời của thân mẫu Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, Bà Cố Nguyễn Văn Ấm, nhũ danh Ngô Đình Thị Hiệp, "Dịp Lễ Giỗ lần đầu tiên của Đức Cố Hồng Y, Giáo Hội và Thế Giới hợp lòng hợp ý để ca tụng niềm vui Phục Sinh". Không riêng người Công Giáo, không riêng người Việt Nam, trong buổi thánh lễ tại Washington DC chúng tôi đã được thấy người tín đồ Phật Giáo, người tín đồ Cao Đài, người Đại Hàn, người Da Trắng, người Da Màu... cùng nhau thành kính cầu nguyện và dâng lễ.