HÀ NỘI - Nghị định này nói mọi hành vi như phổ biến các biện pháp tạo giới tính, chẩn đoán giới tính thai nhi hoặc loại bỏ thai nhi vì lý do giới tính đều bị coi là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý.
Điều này cũng có nghĩa rằng kể từ nay các phòng tư vấn sản phụ hay các khoa sản của các bệnh viện toàn quốc mặc dù được sản phụ yêu cầu hay không thì sẽ không được phép nói giới tính thai nhi cho sản phụ qua xét nghiệm.
Văn phòng tư vấn sản phụ tại 50C Hàng Bài, Hà Nội cho BBC nói họ đã nhận được chỉ thị này và rằng có khoảng 20% số sản phụ tới phòng khám này là để biết về giới tính thai nhi bằng xét nghiệm siêu âm.
Tuy nhiên họ cũng nói không rõ bao nhiêu phần trăm phá thai vì lý do lựa chọn giới tính.
Ông Nguyễn Lực, cựu Phó chủ Nhiệm Ủy Ban Quốc Gia Về Dân Số và Kế Hoạch Hóa Gia Đình cho BBC biết danh giới giữa việc sản phụ muốn phá thai do có bầu ngoài ý muốn và việc muốn biết giới tính thai nhi để quyết định để hay bỏ thai nhi cũng rất gần nhau.
Thống kê cho thấy tại Việt Nam tỷ lệ sinh con trai nhiều hơn con gái. Tức là cứ 106 bé trai ra đời thì chỉ có 100 bé gái.
Thế nhưng trạng nam nữ trong dân số lại ngược lại với nữ lại chiếm nhiều hơn nam, với tỷ lệ nữ/nam khoảng 51/49.
Đánh giá chung của giới chức kế hoạch hóa gia đình là mặc dù các ca phá thai Việt Nam vẫn còn cao thì việc phá thai vì lý do giới tính không đáng kể.
Giới chức trong ngành cho rằng vấn đề nạo thai chui vì lý do giới tính tại các phòng khám phụ khoa tư nhân không đến mức báo động và rằng không loại trừ cơ hội để biết giới tính thai nhi tại đó vẫn tồn tại.
Thống kê mới nhất cho thấy trung bình mỗi gia đình tại Việt Nam có 1,9 con.
Nghị định 104/NĐ-CP mới ra này cũng nghiêm cấm hành vi xúc phạm nhân phẩm người sinh toàn con trai hoặc con gái và nghiêm cấm cả việc sản xuất, kinh doanh nhập khẩu các loại phương tiện tránh thai kém chất lượng.(bbc)
Điều này cũng có nghĩa rằng kể từ nay các phòng tư vấn sản phụ hay các khoa sản của các bệnh viện toàn quốc mặc dù được sản phụ yêu cầu hay không thì sẽ không được phép nói giới tính thai nhi cho sản phụ qua xét nghiệm.
Văn phòng tư vấn sản phụ tại 50C Hàng Bài, Hà Nội cho BBC nói họ đã nhận được chỉ thị này và rằng có khoảng 20% số sản phụ tới phòng khám này là để biết về giới tính thai nhi bằng xét nghiệm siêu âm.
Tuy nhiên họ cũng nói không rõ bao nhiêu phần trăm phá thai vì lý do lựa chọn giới tính.
Ông Nguyễn Lực, cựu Phó chủ Nhiệm Ủy Ban Quốc Gia Về Dân Số và Kế Hoạch Hóa Gia Đình cho BBC biết danh giới giữa việc sản phụ muốn phá thai do có bầu ngoài ý muốn và việc muốn biết giới tính thai nhi để quyết định để hay bỏ thai nhi cũng rất gần nhau.
Thống kê cho thấy tại Việt Nam tỷ lệ sinh con trai nhiều hơn con gái. Tức là cứ 106 bé trai ra đời thì chỉ có 100 bé gái.
Thế nhưng trạng nam nữ trong dân số lại ngược lại với nữ lại chiếm nhiều hơn nam, với tỷ lệ nữ/nam khoảng 51/49.
Đánh giá chung của giới chức kế hoạch hóa gia đình là mặc dù các ca phá thai Việt Nam vẫn còn cao thì việc phá thai vì lý do giới tính không đáng kể.
Giới chức trong ngành cho rằng vấn đề nạo thai chui vì lý do giới tính tại các phòng khám phụ khoa tư nhân không đến mức báo động và rằng không loại trừ cơ hội để biết giới tính thai nhi tại đó vẫn tồn tại.
Thống kê mới nhất cho thấy trung bình mỗi gia đình tại Việt Nam có 1,9 con.
Nghị định 104/NĐ-CP mới ra này cũng nghiêm cấm hành vi xúc phạm nhân phẩm người sinh toàn con trai hoặc con gái và nghiêm cấm cả việc sản xuất, kinh doanh nhập khẩu các loại phương tiện tránh thai kém chất lượng.(bbc)