LONDON - Hai tổ chức nhân quyền có uy tín thế giới vừa ra tuyên cáo chung, yêu cầu chính quyền Việt Nam phóng thích Thượng toạ Thích Trí Lực. Nhà sư này dù được hưởng qui chế tỵ nạn tại Cambodia, nhưng vẫn bị công an Việt Nam bắt và dẫn giải về nước.
Các Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế, tức Amnesty International, trụ sở đặt tại Luân Đôn và Human Rights Watch, tức tổ chức theo dõi nhân quyền, trụ sở đặt tại New York, hôm thứ Ba đồng thanh tuyên cáo rằng, việc Việt Nam bắt giữ Thượng toạ Thích Trí Lực là một sự nhạo báng công lý.
Hai tổ chức này yêu cầu Hà Nội lập tức cho phép Thượng toạ Trí Lực được tiếp xúc với gia đình, được lựa chọn một luật sư theo ý muốn, đồng thời được gặp gỡ các viên chức của Liên Hiệp Quốc.
Thượng toạ Thích Trí Lực 49 tuổi, thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vốn bị cấm hoạt động. Ông vượt biên qua Cambodia ngày 19/4/2002, và được văn phòng cao uỷ tỵ nạn LHQ tại Phnom Penh cấp qui chế tỵ nạn. Tuy vậy, Thượng toạ Trí Lực đã bị bắt cóc đưa về Việt Nam hồi cuối tháng 7/2002.
Mới đây chính quyền Việt Nam xác nhận sắp đem tu sĩ này ra xét xử trước toà án về tội phản động.(rfa)
Các Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế, tức Amnesty International, trụ sở đặt tại Luân Đôn và Human Rights Watch, tức tổ chức theo dõi nhân quyền, trụ sở đặt tại New York, hôm thứ Ba đồng thanh tuyên cáo rằng, việc Việt Nam bắt giữ Thượng toạ Thích Trí Lực là một sự nhạo báng công lý.
Hai tổ chức này yêu cầu Hà Nội lập tức cho phép Thượng toạ Trí Lực được tiếp xúc với gia đình, được lựa chọn một luật sư theo ý muốn, đồng thời được gặp gỡ các viên chức của Liên Hiệp Quốc.
Thượng toạ Thích Trí Lực 49 tuổi, thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vốn bị cấm hoạt động. Ông vượt biên qua Cambodia ngày 19/4/2002, và được văn phòng cao uỷ tỵ nạn LHQ tại Phnom Penh cấp qui chế tỵ nạn. Tuy vậy, Thượng toạ Trí Lực đã bị bắt cóc đưa về Việt Nam hồi cuối tháng 7/2002.
Mới đây chính quyền Việt Nam xác nhận sắp đem tu sĩ này ra xét xử trước toà án về tội phản động.(rfa)