SEOUL - Phái đoàn cấp cao do Thủ tướng Việt Nam hiện đang ở Nam Hàn trong chuyến công du 5 ngày nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

Nam Hàn hiện đang đứng thứ hạng cao trong danh sách nhà đầu tư nước ngoài cũng như trao đổi thương mại với Việt Nam và chuyến đi này cũng được xem là mốc đánh dấu hơn 10 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Ông Choi Byung Koo, Công sứ Sứ Quán Nam Hàn, tại cho biết ngày hôm qua hai bên đã ký ba thỏa thuận.

Hai thỏa thuận mới là thỏa thuận dẫn độ và thỏa thuận hỗ trợ pháp lý các tác dụng tăng cường hợp tác chống tội phạm.

Một thỏa thuận khác là thỏa thuận sửa đổi đối với của thỏa thuận khuyến khích và bảo hộ đầu tư, vốn được ký vào năm 1993.

Ông Choi Byung Koo cho biết thêm rằng ngoài các thỏa thuận vừa kể thì họ dự kiến sẽ ký với Việt Nam một thỏa thuận khác về bảo quản vệ sinh nông phẩm cũng sẽ được ký kết giữa hai bên trong dịp này.

Những điểm tương đồng và khác biệt

Giới ngoại giao và doanh nhân Nam Hàn cho BBC biết họ cảm thấy hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lối sống cũng như cách nghĩ và đó là những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho Nam Hàn trong việc hợp tác với Việt Nam.

Tuy nhiên giới doanh nghiệp Nam Hàn cũng thấy có một số trở ngại. Thứ nhất là vê luật đầu tư.

Họ nói là đôi khi có một số điểm không rõ và điều này cũng có nghĩa là khi xảy ra tranh chấp giữa nhà đầu tư Nam Hàn và phía đối tác Việt Nam thì đôi khi phía Nam Hàn cảm thấy rất khó khăn trong việc tranh chấp tại tòa.

Thứ hai họ nói rằng chi phí về cước điện thoại hay viễn thông còn quá cao đối với doanh nghiệp Nam Hàn.

Và cách đây vài tháng thì Nam Hàn cũng đã khởi động dịch vụ điện thoại di động S-fone cạnh tranh với thị trường có thể coi là tương đối khắc nghiệt với các hãng khác của Việt Nam như Citiphone, Vinaphone và Mobile phone.

Ông Choi Byung Koo từ Sứ quán Nam Hàn nói rằng công nghệ cao và viễn thông là các lĩnh vực Nam Hàn quan tâm đầu tư và muốn mở rộng trong khi Việt Nam muốn Nam Hàn đầu tư thêm vào các khu vực sử dụng nhiều lao động như may mặc.

Mặc dù cảm giác chung rằng bầu không khí kinh doanh tại Tp HCM tương đối thoáng đãng hơn so với Hà Nội thì các doanh nghiệp trao đổi với BBC cũng nói rằng dường như nay có dấu hiệu một số doanh nghiệp mới và cũ đang chuyển hướng ra Hà nội và các tỉnh phía Bắc như Hải Phòng.

Nam Hàn hiện xếp hàng thứ 4 trong danh sách các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với gần 600 dự án với tổng số vốn trên 3,7 tỷ đô la và mỹ phẩm và phim Hàn Quốc là những thứ tràn ngập một thị trường 80 triệu dân mà Nam Hàn cho là có nhiều triển vọng.(bbc)