VATICAN -- Một năm trước đây, sau một thời gian dài chịu đựng bệnh tật, Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hoà bình, đã qua đời tại Rôma, Ý.

Đức Hồng Y Phanxicô Xavie đã được bổ nhiệm làm Giám Mục Giáo phận Nha Trang vào năm 1967, và vào năm 1974, được bổ nhiệm làm Giám mục Phó kế quyền TGP Sài Gòn. Chỉ sau vài tháng được bổ nhiệm về Saigòn, ngài bị chính phủ Việt Nam bắt, rồi chính quyền giam giữ ngài 13 năm. Sau khi được thả và bị quản chế tại nhà.

Vào năm 1991, ngài bị trục xuất khỏi Việt Nam. Ngài đến Rôma và bắt đầu công việc ở Giáo triều Rôma với cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hoà bình. Từ 1998, ngài phục vụ với cương vị Chủ tịch Hội đồng này, và năm 2001, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã trao mũ Hồng Y cho ngài.

Trong một bài báo của tờ L'Osservatore Romano', nhật trình thông tin của Toà Thánh, đương kim Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hoà là Đức Tổng Giám mục Renato Raffaele Martino đã đưa ra một tiên liệu vào hôm 10-9-2003, trong đó TGM Martino nói về người tiền nhiệm ĐHY Thuận là “một người đích thực của Thiên Chúa và của Hoà bình, một nhân chứng đặc biệt của hy vọng”, đúng như lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đã nhận định về vị hồng y trong thánh lễ an táng ở Đền Thánh Phêrô.

Đức Tổng Giám mục Martino nhấn mạnh và hồi tưởng về sự nhã nhặn và thận trọng, với kiến thức văn hóa thông thạo và sâu sắc, sự kiên trì và nhẫn nại, những đức tính mà Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê có được.

Hơn thế nữa, Đức Tổng Martino cũng hồi tưởng về “ý chí muốn trở thành con người luôn luôn sống cho người khác với bất kỳ giá nào”. Tổng giám mục Martino nói thêm: “Nhân cách của bản thân ngài thật phi thường được tô điểm bởi một đường tu đức linh thiêng sâu sắc … phát hoạ mọi thứ hướng về Thiên Chúa, biết cách nhận ra bàn tay khôn ngoan của Chúa như thế nào trong mỗi kinh nghiệm trải qua. Trong việc tử đạo vì tình yêu Thiên Chúa, ngài đã sống cuộc sống của một người Kitô hữu qua những kinh nghiệm thăng trầm khó khăn và bi thương cá nhân, cũng như cuộc sống là một giám mục, ngài luôn luôn đóng góp với tất cả khả năng ngài có, và sống trong sự hiệp thông thần thiêng Chúa đầy lòng nhân từ".

Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hoà bình, Đức Tổng Giám mục Martino hồi tưởng lại những kỷ niệm đặc biệt quan trọng mà Đức Cố Hồng Y đã đóng góp vào Học thuyết Xã hội Công Giáo nhằm xây dựng một thế giới công bằng và hiệp nhất hơn. Cuốn sách tổng hợp về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội là công trình do ngài gầy dựng, với tình yêu và lòng say mê, trong đó nhấn mạnh tới mối liên kết từ học thuyết với Tái Rao giảng Tin Mừng, mà chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đặt kỳ vọng rất nhiều vào đó. Liên quan đến vấn đề này, Đức Tổng Giám mục Martino xác nhận sự dấn thân của Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hoà bình trong việc hoàn thành và sớm xuất bản tài liệu như đã được tiên liệu.

Để tưởng nhớ một năm ngày mất của Đức Hồng Y Phanxicô - Xavier Nguyễn Văn Thuận, Đức Tổng Giám Mục Martino sẽ cử hành Thánh lễ giổ vào lúc 18:00 ngày 16-09-2003 tại Nhà thờ Santa Maria della Scala (Nhà thờ Đức Mẹ tại các bậc thang) ở Rôma.