HÀ NỘI - Sáng ngày 5 tháng Chín tại Hà Nội, UNDP đưa ra một báo cáo kinh tế cho thấy đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, tức là FDI đã tăng 8 phần trăm trong vào 8 tháng đầu năm, sau 1 năm giảm sút.

Ông Juan Luis Gomez là người trình bầy bản báo cáo, cho biết bản báo cáo có hai phần:

- Báo cáo hàng năm về đầu tư do tổ chức của Liên hiệp quốc tên là UNCTAD thực hiện, và do họ không có văn phòng đại diện ở Việt Nam cho nên UNDP trình bầy thay. Báo cáo có nêu ra xu hướng luân chuyển chính của đầu tư trực tiếp trong năm 2003 giữ ở mức của năm trước, tức là mức giảm khoảng 25 phần trăm so với năm 2001. Tuy nhiên, báo cáo cũng dự báo khả năng phục hồi trở lại vào năm tới với mức như là năm 2001.

Trong bối cảnh kinh tế như vậy mà tăng trưởng đầu tư trực tiếp của Việt Nam tăng 8 phần trăm, có phải đây là thành công của Việt Nam ?

- Không phải vậy. Mức độ FDI phụ thuộc vào hoàn cảnh của riêng từng nước. Ví dụ như Trung quốc trong những năm qua tăng đến 12 phần trăm. Hay tiến độ tăng cũng được ghi nhận ở Malaisia.

Vậy thì số tiền đầu tư gia tăng đó từ đâu ra thưa ông ?

- Đó là do ghi nhận là tổng số tiền đầu tư FDI năm nay nhiều hơn năm ngoái. Trong 1 tỷ 6 đô-la của năm nay thì có đến hơn 500 triệu là tiền đầu tư thêm cho các dự án mang tính hệ thống. Một tỷ tiền còn lại được dùng cho hơn 400 dự án mới. Nguồn tiền thì phần đến từ phía Đông Bắc châu Á có chiều hướng gia tăng. Tổng cộng tiền từ Nhật, Hồng Kông và Đài Loan lên đến khoảng 800 triệu. Tiền từ châu Âu sang có vẻ giảm nhẹ trong những tháng đầu năm. Chúng tôi cũng ghi nhận một mức độ tăng đáng kể lượng tiền từ Hoa Kỳ, trong khuôn khổ ảnh hưởng của hiệp định thương mại song phương, mà theo số liệu hiện tại thì tăng khoảng 70 phần trăm.(BBC)