Tại Việt Nam, một nhóm gồm 21 nhân vật bất đồng chính kiến vừa gởi lên Quốc Hội một bản kiến nghị, nội dung yêu cầu cải cách dân chủ trong nước.

Ủy Ban Nhân Quyền Việt Nam đặt văn phòng tại Paris cho biết, kiến nghị kêu gọi Quốc Hội Việt Nam thành lập tòa án hiến pháp để duyệt xét lại các đạo luật phản dân chủ cho phù hợp với công pháp quốc tế.

Theo văn bản này, Quốc Hội cần phải soạn thảo những luật lệ nhằm chận đứng tệ nạn nhà nước hiếp đáp dân, phải thành lập cơ chế chống tham nhũng giữ vị thế độc lập và cho công bố các thỏa ước ký kết với Trung quốc về đường biên giới và lãnh hải.

Trong số những người ký vào bản kiến nghị, có cả Ðại Tá Phạm Quế Dương, sử gia quân đội; giáo sư Trần Khuê và nhà địa vật lý, Nguyễn Thanh Giang.

Là người có nhiều thành tích trong quá trình tranh đấu cách mạng trước đây, Ðại Tá Dương lâu nay vẫn là nhân vật hô hào dân chủ hóa Việt Nam. Ngoài ra, ông thường chỉ trích Ðảng Cộng Sản Việt Nam là không loại trừ được tệ nạn tham nhũng trong nội bộ đảng.

Bản kiến nghị tố cáo, công an, cảnh sát ngày càng bắt bớ, lấy khẩu cung hay làm khó dễ những người có đầu óc thiên dân chủ trong nước.

Xin nhắc lại năm ngoái, Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ cho hay, nhà cầm quyền Việt Nam hiện vẫn giam cầm khoảng 200 chính trị phạm và lãnh tụ các tôn giáo đối kháng với nhà nước. (theo ABC News)