SÀIGÒN : Trong không khí của buổi tối nhộn nhịp cảnh chia tay của các đoàn đại biểu, thì cũng là lúc mà ban tổ chức, tức là Bộ ngoại giao Việt Nam, với tư cách nước chủ nhà cho đại hội, tạm bớt lo lắng hơn những ngày trước.

Cô Nguyễn Nguyệt Nga, phó vụ trưởng, phó ban thư ký ASEAN 5, thành viên ban tổ chức đại hội tổng kết sơ nét:

- Diễn đàn lãnh đạo trẻ Á Âu. Đây là lần thứ bẩy và trong khuôn khổ hợp tác Á Âu của Asean. Và kể từ năm 1997 đến nay lần này là lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam. Và đối với Việt Nam, mục đích lần này đăng cai nằm trong một nguyện vọng lớn hơn, là lần tổ chức hội nghị cấp cao ASEAN 5 tại Hà Nội. So với các đại hội lần trước thì lần này số đại biề̉u có nhiều hơn. Có 90 đại biểu chính từ 23 nước thành viên. Các đại biểu là thanh niên trẻ, tuổi từ 30 đến 40, đại diện cho thanh niên các nước. Về kinh tế có rất nhiều nhà doanh nghiệp. Có nhiều nhà chính trị, nghị sĩ quốc hội.

Và trong số những nhà chính trị trẻ tham dự diễn đàn có cô Niapetra Kumpula, nghị sĩ quốc hội từ Phần Lan.

Bà dân biểu trẻ nói với đài BBC là đã thu hoạch được rất nhiều điều mới lạ từ Việt Nam, và ngoài ra, còn cả từ hội nghị do Việt Nam tổ chức:

- Những thu hoạch khác của tôi có được, đó là nhờ thành phần đại biểu của hội nghị. Không chỉ toàn chính khách hay toàn văn nghệ sĩ, hay chỉ toàn doanh nhân. Tất cả đều có mặt. Và nhờ vậy chúng tôi có cơ hội trao đổi toàn diện, không chỉ ở mức bạn bè, đồng nghiệp, mà là ở tầm quốc tế.

Thế nhưng bà Kumpula nói không biết gì về vụ xử Phạm Hồng Sơn, một vấn đề mà một số nước châu Âu đang gây áp lực với chính phủ Việt Nam.

Và theo các ý kiến từ hội nghị thì vấn đề này hầu như không thấy được nhắc tới.

Cô Nguyễn Thị Thanh Hà, cán bộ vụ Luật pháp quốc tế của Bộ ngoại giao Việt Nam cho biết:

- Thật ra ở đây không có bạn nào hỏi tôi câu hỏi đó cả.

- Nhưng với cương vị cán bộ của Bộ Ngoại Giao, chắc chị phải chuẩn bị các câu trả lời cho những câu hỏi tương tự ?

- Trong trường hợp nếu có ai hỏi thì tôi cũng cố gắng giải thích trên cơ sở thực tế. Ở đây cụ thể là trường hợp của anh Sơn đó có vi phạm hiến pháp, vi phạm các điều khoản qui định về việc bảo vệ bí mật quốc gia.

Những diễn đàn như thế này là một cơ hội rất lớn cho giới lãnh đạo trẻ tuập huấn trước những phương pháp tiếp xúc quốc tế, tổ chức gặp gỡ, ngoại giao.

Trong diễn đàn, các đại biểu là thanh niên Việt Nam có cơ hội nhóm họp trong các workshop, tức là thảo luận trong nhóm nhỏ với đại biểu từ các nước khác. Cô Thanh Hà cho biết:

- Cái vấn đề trong workshop của chúng tôi là an ninh, tập trung vào an ninh phi truyền thống. Chúng tôi trao đổi quan điểm rất là thẳng thắng, về cách làm thế nào để có thể giúp đỡ lẫn nhau. Giải quyết các vấn đề như là buôn bán phụ nữ cho những mục đích bất hợp pháp. Buôn bán trẻ em để cưỡng bức lao động. Buôn bán ma túy. Nạn khủng bố quốc tế.

Tuy nhiên từ danh sách các thành viên tham dự diễn đàn chưa thấy có tên của những người gốc Việt đang thành công trong nhiều lãnh cực ở các nước trên thế giới.

Từ ban tổ chức, cô Nguyễn Nguyệt Nga giải thích thêm:

- Đến nay, theo thỏa thuận của ASEM thì chính phủ các nước thành viên, và ủy ban châu Âu cử đại biểu sang tham dự. Cho nên cử ai là quyết định của chính phủ đó. Đến nay thì chúng tôi vẫn chưa có đại biểu nào người gốc Việt Nam. Chúng tôi rất mong có dịp được gặp các đại biểu người Việt Nam từ các nước châu Âu về.

Tuy nhiên, hướng tới phiên họp cao cấp của các nước Đông Nam Á sắp tổ chức vào năm tới đây tại Việt Nam, tức là mục tiêu chính mà ban tổ chức diễn đàn lãnh đạo trẻ lần này đề ra, thì dường như theo những gì mà các đại biểu trẻ cảm nhận được, là chính họ chưa có định hướng gì rõ ràng cho vị thế của Việt Nam trong những biến chuyển sắp tới của vùng Đông Nam Á. (bbc)