HÀ NỘI Phái đoàn IFC, chi nhánh của Ngân Hàng Thế giới, kết thúc bốn ngày làm việc với nhà chức trách Việt Nam để thảo luận các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư cho khu vực tư nhân.

Đài BBC phỏng vấn ông Assaad Jabre, Phó Chủ tịch IFC:

Ông Jabre: Phát triển và đầu tư vào khu vực tư nhân là điều kiện không thể thiếu được đối với phát triển kinh tế và kinh tế phát triển thì mới có thể giảm nghèo. Nhiều nước đã và đang thúc đẩy mạnh khu vực tư nhân và họ thấy đó là con đường đúng đắn. Việt Nam trong vài năm qua khuyến khích khu vực tư nhân tham gia nhiều và số liệu cho thấy kinh tế tư nhân chiếm khoảng 20% GDP và nếu môi trường tiếp tục được cải thiện thì kinh tế tư nhân sẽ còn tiến xa hơn nữa.

BBC: Tức là ông lạc quan về tốc độ cải cách cho khu vực tư nhân?

Ông Jabre: Việt Nam đạt được những tiến bộ đáng kể nhưng nhiều điều còn chưa làm được nhằm mang lại tiềm năng lớn từ khu vực tư nhân. Các cơ hội luôn đến kèm với thách thức và việc Việt Nam xúc tiến gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế giới buộc Việt Nam phải tiếp tục cải thiện môi trường cho tư nhân để thu hút thêm đầu tư nước ngoài và thậm chí phải tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho chính các nhà đầu tư trong nước.

BBC: Ông có thể nói cụ thể hơn về những thách thức?

Điều quan trọng là phải tạo một sân chơi kinh doanh công bằng giữa tư nhân và nhà nước. Nói cách khác đi là đừng cho doanh nghiệp nhà nước lợi thế tương đối như tín dụng hay đất đai chẳng hạn. Và Việt Nam phải giảm bớt những thủ tục hành chính quan liêu và rườm rà đã và đang cản trở doanh nghiệp tư nhân. Khu vực tư nhân vẫn chịu thuế quá cao đặc biệt là thuế thu nhập cá nhân. Cũng cần phải để khu vực tư nhân tham gia vào khu vực dịch vụ, viễn thông, và đáng để họ tham gia vào các công trình hạ tầng nhằm cải thiện chất lượng và giảm bớt chi phí.

Nói tóm lại những vấn đề cần giải quyết thì còn nhiều. Và chúng tôi không thể tham gia hỗ trợ tất cả và chỉ một vài khu vực mà thôi và sự trợ giúp đó sẽ có tính hình mẫu để Việt Nam tự làm hoặc các tổ chức khác

tham gia thực hiện tương tự như vậy.

BBC: Cam kết của cấp lãnh đạo Việt Nam ở mức độ nào thưa ông?

Ông Jabre: Cấp lãnh đạo thấy được các vấn đề cần làm và cần khắc phục. Tuy nhiên họ cần có chính sách mạnh dạn và tham vọng hơn nữa và để làm được điều đó thì cần phải bắt tay vào việc và trao đổi thông tin rõ ràng và hiệu quả hơn. Cấp lãnh đạo có cam kết nhưng các cấp khác không hoặc cam kết chỉ có giới hạn thì cũng không giải quyết được các vấn đề. Tin vui là ai cũng biết có nhiều vấn đề cần giải quyết nhưng thách thức luôn luôn là làm thế nào và bao giờ làm. Và tôi nghĩ nhà chức trách Việt Nam làm được sớm bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu bởi đợi chờ lâu quá chỉ có tác dụng tiêu cực tới sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam và bất lợi so với các nước trong vùng.

BBC: Tóm lại là chính sách cải cách cho khối tư nhân đang đi đúng hướng hay không?

Ông Jabre:Hướng đi thì đúng như cần tăng tốc hơn nữa bởi trước mắt vẫn còn nhiều thách thức. Chúng ta thấy nhu cầu khẩn thiết phải cải cách mạnh mẽ hơn nữa cho khu vực tư nhân.(bbc)