MOSCOW Vũ khí Nga có nhiều vấn đề trong bảo trì
Tin tức trong thị trường vũ khí cho rằng Nga sẽ cung cấp cho Hà Nội hệ thống phòng không bao gồm tên lửa đánh chặn S-300 trị giá hàng trăm triệu Mỹ kim.
Đây là một bước khá quan trọng trong việc phát triển hợp tác quân sự giữa hai nước cựu đồng minh trong chiến tranh lạnh.
Nhân dịp Hội Chợ MAKS-2003 vào những ngày 18-24 tháng Tám tại thị xã Zhukovsky, ngoại ô Mátxcơva, ông Igor Ashurbeili, tổng giám đốc công ty NPO “Almaz” (Kim Cương), một tập đoàn sản xuất S-300PMU1, thông báo rằng công ty “Almaz” hiện có 15 đơn đặt hàng cung cấp S-300.
Từ trưóc đến nay chỉ có 2 nước Trung Quốc và Cyprus được mua S-300, nhưng ông Ashurbeili cho hay ràng “sắp có nước thứ ba” mua S-300.
Công ty Rosoboronexport, tập đoàn quốc doanh kiêm xuất khẩu vũ khí, không bình luận về tin đó.
Nhưng theo những nguồn tin tại Mátxcơva, công ty Rosoboronexport vừa ký hợp đồng với Việt Nam về S-300.
Theo nguồn tin đó, vào năm 2005 Việt Nam sẽ mua hai hệ thống S-300, mỗi đơn vị bao gồm 3 khẩu đội, tổng trị giá gần $300 triệu.
Đáng lưu ý, Nga vẫn không chịu bán cho Hà Nội S-300PMU2 “Favorit” - loại tên lửa đánh chặn hiện đại hơn trong khi Mátxcơva đanh xem xét khả năng xuất khẩu S-300PMU2 “Favorit” sang Trung Quốc.
Tuy giá trị không được tiết lộ nhưng các chuyên gia quân sự ước tính, mỗi hệ thống S-300 giá $150-180 triệu.
Ngành vũ khí Nga chế tạo được nhiều thế hệ tên lửa phòng không khác nhau
Mặc dù hệ thống này khá tốn kém, nhưng theo một số chuyên gia về vũ khí, Hà Nội vẫn chưa thể hoàn toàn an tâm trước các cuộc tấn công bằng tên lửa từ bên ngoài.
Chính sách bán vũ khí hiện đại sang Việt Nam của Nga đã được đề ra tháng 3 năm 2001 trong chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Putin.
Người ta hiểu rằng sau một thời gian dài cân đong đo đếm, chính phủ Hà Nội quyết định đã đầu tư để nâng cấp mạng lưới phòng không của mình, trong đó quan trọng nhất là xây dựng hệ thống tên lửa đánh chặn.
Nhật báo Vedomosti của Nga bình luận rằng Hà Nội sử dụng loại tên lửa S-300 của Nga có thể giúp Việt Nam “đối phố với không quân khá lạc hậu của Trung Quốc.”
Vào năm 2001, công ty Rosoboronexport ký hợp đồng với Trung Quốc trị giá $600 triệu cung cấp S-300, một hệ thống giống tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ.
Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, Liên Xô đã là thế lực đỡ đầu chính cho Hà Nội trong việc viện trợ quân sự.
Việc Mátxcơva bán vũ khí và tiếp liệu quân sự cho quân đội Việt Nam bao gồm cung cấp hệ thống phòng không quả tên lửa đánh chặn S-75 mà Hà Nội đã dùng để chống không quân Mỹ vào những năm 1965-1973.
Tìm cách xây dựng lại thế liên minh chặt chẽ như thời chiến tranh lạnh, vào tháng 3 năm 2001 tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương đã ký với nhau một thỏa thuận hợp tác về chiến lược giữa hai nước.
Trong thời gian ở Hà Nội, ông Putin thông báo rằng “Việt Nam cần các loại vũ khí hiện đại.”
Trong những năm 1995-1998, Việt Nam đã mua 12 chiếc máy bay Sukhoi Su-27 Flanker tổng trị giá hơn $300 triệu.
Tin tức cho biết, công ty sản xuất máy bay Sukhoi của Nga muốn bán cho Việt Nam loại máy bay Sukhoi Su-30MK mới hơn là các loại máy Su-27 và 22 mà Việt Nam đang sử dụng hiện thời.
Ngoài ra hai bên cũng thương lượng việc bán cho Việt Nam 50 hỏa tiễn SA-18 (giống loại tên lửa mang tay mà bọn xấu vừa cố gắn nhập lậu vào Mỹ) đất đối không cầm tay cũng như là cung cấp kỹ thuật và thiết bị sản xuất loại hỏa tiễn này theo một hợp đồng trị giá $64 triệu.
Tin tức trong thị trường vũ khí cho rằng Nga sẽ cung cấp cho Hà Nội hệ thống phòng không bao gồm tên lửa đánh chặn S-300 trị giá hàng trăm triệu Mỹ kim.
Đây là một bước khá quan trọng trong việc phát triển hợp tác quân sự giữa hai nước cựu đồng minh trong chiến tranh lạnh.
Nhân dịp Hội Chợ MAKS-2003 vào những ngày 18-24 tháng Tám tại thị xã Zhukovsky, ngoại ô Mátxcơva, ông Igor Ashurbeili, tổng giám đốc công ty NPO “Almaz” (Kim Cương), một tập đoàn sản xuất S-300PMU1, thông báo rằng công ty “Almaz” hiện có 15 đơn đặt hàng cung cấp S-300.
Từ trưóc đến nay chỉ có 2 nước Trung Quốc và Cyprus được mua S-300, nhưng ông Ashurbeili cho hay ràng “sắp có nước thứ ba” mua S-300.
Công ty Rosoboronexport, tập đoàn quốc doanh kiêm xuất khẩu vũ khí, không bình luận về tin đó.
Nhưng theo những nguồn tin tại Mátxcơva, công ty Rosoboronexport vừa ký hợp đồng với Việt Nam về S-300.
Theo nguồn tin đó, vào năm 2005 Việt Nam sẽ mua hai hệ thống S-300, mỗi đơn vị bao gồm 3 khẩu đội, tổng trị giá gần $300 triệu.
Đáng lưu ý, Nga vẫn không chịu bán cho Hà Nội S-300PMU2 “Favorit” - loại tên lửa đánh chặn hiện đại hơn trong khi Mátxcơva đanh xem xét khả năng xuất khẩu S-300PMU2 “Favorit” sang Trung Quốc.
Tuy giá trị không được tiết lộ nhưng các chuyên gia quân sự ước tính, mỗi hệ thống S-300 giá $150-180 triệu.
Ngành vũ khí Nga chế tạo được nhiều thế hệ tên lửa phòng không khác nhau
Mặc dù hệ thống này khá tốn kém, nhưng theo một số chuyên gia về vũ khí, Hà Nội vẫn chưa thể hoàn toàn an tâm trước các cuộc tấn công bằng tên lửa từ bên ngoài.
Chính sách bán vũ khí hiện đại sang Việt Nam của Nga đã được đề ra tháng 3 năm 2001 trong chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Putin.
Người ta hiểu rằng sau một thời gian dài cân đong đo đếm, chính phủ Hà Nội quyết định đã đầu tư để nâng cấp mạng lưới phòng không của mình, trong đó quan trọng nhất là xây dựng hệ thống tên lửa đánh chặn.
Nhật báo Vedomosti của Nga bình luận rằng Hà Nội sử dụng loại tên lửa S-300 của Nga có thể giúp Việt Nam “đối phố với không quân khá lạc hậu của Trung Quốc.”
Vào năm 2001, công ty Rosoboronexport ký hợp đồng với Trung Quốc trị giá $600 triệu cung cấp S-300, một hệ thống giống tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ.
Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, Liên Xô đã là thế lực đỡ đầu chính cho Hà Nội trong việc viện trợ quân sự.
Việc Mátxcơva bán vũ khí và tiếp liệu quân sự cho quân đội Việt Nam bao gồm cung cấp hệ thống phòng không quả tên lửa đánh chặn S-75 mà Hà Nội đã dùng để chống không quân Mỹ vào những năm 1965-1973.
Tìm cách xây dựng lại thế liên minh chặt chẽ như thời chiến tranh lạnh, vào tháng 3 năm 2001 tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương đã ký với nhau một thỏa thuận hợp tác về chiến lược giữa hai nước.
Trong thời gian ở Hà Nội, ông Putin thông báo rằng “Việt Nam cần các loại vũ khí hiện đại.”
Trong những năm 1995-1998, Việt Nam đã mua 12 chiếc máy bay Sukhoi Su-27 Flanker tổng trị giá hơn $300 triệu.
Tin tức cho biết, công ty sản xuất máy bay Sukhoi của Nga muốn bán cho Việt Nam loại máy bay Sukhoi Su-30MK mới hơn là các loại máy Su-27 và 22 mà Việt Nam đang sử dụng hiện thời.
Ngoài ra hai bên cũng thương lượng việc bán cho Việt Nam 50 hỏa tiễn SA-18 (giống loại tên lửa mang tay mà bọn xấu vừa cố gắn nhập lậu vào Mỹ) đất đối không cầm tay cũng như là cung cấp kỹ thuật và thiết bị sản xuất loại hỏa tiễn này theo một hợp đồng trị giá $64 triệu.