HÀ NỘI -Trong 8 tháng qua, mức thâm thủng mậu dịch của Việt Nam đã lên đến gần 3 tỷ đô la.
Tổng cộng Việt Nam xuất khẩu được 13 tỷ 3, nhưng nhập khẩu tới 16 tỷ 2 hàng hóa.
Lý do khiến mức thâm thủng mậu dịch tăng vì chính phủ cho phép nhập khẩu các loại máy móc hạng nặng, đồng thời phải mua xăng dầu cho dân chúng sử dụng.
Nhân nói đến chuyện xăng dầu, Ban Việt Ngữ chúng tôi được biết vào tuần tới Tổng Công Ty Dầu Khí Việt Nam, tức PetroVietnam sẽ bán số lượng trái phiếu trị giá tới gần 20 triệu đô la, để lấy tiền thực hiện những dự án dò tìm và khai thác mỏ dầu, và tiếp tục dự án dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Một giới chức cũng cho hay PetroVietnam muốn bán trái phiếu quốc tế, trị giá tổng cộng khoảng 100 triệu đô la.
Hồi đầu tuần này, Bộ trưởng tài chính Nguyễn Sinh Hùng của Việt Nam cho bao chí biết chính phủ đang xem xét đề án phát hành trái phiếu để mỗi năm vay của dân chúng khoảng 7,000 tỷ đồng. (rfa)
Tổng cộng Việt Nam xuất khẩu được 13 tỷ 3, nhưng nhập khẩu tới 16 tỷ 2 hàng hóa.
Lý do khiến mức thâm thủng mậu dịch tăng vì chính phủ cho phép nhập khẩu các loại máy móc hạng nặng, đồng thời phải mua xăng dầu cho dân chúng sử dụng.
Nhân nói đến chuyện xăng dầu, Ban Việt Ngữ chúng tôi được biết vào tuần tới Tổng Công Ty Dầu Khí Việt Nam, tức PetroVietnam sẽ bán số lượng trái phiếu trị giá tới gần 20 triệu đô la, để lấy tiền thực hiện những dự án dò tìm và khai thác mỏ dầu, và tiếp tục dự án dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Một giới chức cũng cho hay PetroVietnam muốn bán trái phiếu quốc tế, trị giá tổng cộng khoảng 100 triệu đô la.
Hồi đầu tuần này, Bộ trưởng tài chính Nguyễn Sinh Hùng của Việt Nam cho bao chí biết chính phủ đang xem xét đề án phát hành trái phiếu để mỗi năm vay của dân chúng khoảng 7,000 tỷ đồng. (rfa)