HÀ NỘI -Theo tin trong nước, Quốc hội Việt Nam hiện đang xem xét đề án phát hành trái phiếu chính phủ. Nếu được thông qua, mỗi năm nhà nứơc sẽ vay của dân chúng 7 ngàn tỷ đồng qua hình thức trái phiếu.

Bộ trưởng tài chính Nguyễn Sinh Hùng cho báo chí biết rằng, năm nay nhà nước huy động khoảng 4 ngàn tỷ đồng bằng trái phiếu chính phủ.

Các loại trái phiếu phát hành có thời hạn từ 3 tới 15 năm, có khả năng chuyển đổi trên thị trường chứng khoán, người sở hữu trái phiếu cũng có thể chuyển nhượng, bán khi cần.

Vẫn theo tin này, chính phủ Việt Nam cũng đang nghiên cứu cơ chế phát hành trái phiếu quốc tế, nhằm tiếp cận nguồn vốn ngoại tệ từ các cá nhân, công ty nước ngoài có tiền nhãn rỗi muốn đầu tư mua trái phiếu, thay vì hiện nay nàh nước phải vay qua tổ chức tín dụng trung gian.

Các nhà quan sát nước ngoài cho rằng, phát hành trái phiếu quốc tế là một thay đổi rất lớn trong chính sách tài chánh của Việt Nam. Trước đây khuynh hướng bảo thủ trong đảng và chính phủ Việt Nam luôn e ngại về việc thực hiện phát hành trái phiếu quốc tế, sẽ gia tăng mức độ lệ thuộc vào nước ngoài.(rfa)