Án mới cho Phạm Hồng Sơn

Phiên xử phúc thẩm xử bác sỹ Phạm Hồng Sơn, người bị kết tội làm gián điệp hồi tháng 6, được tiến hành vào ngày 26/08.

Ông Sơn, người trước đó vào ngày 18-6 bị kết án 13 năm tù giam và 3 năm quản chế, giờ đây chịu án năm năm tù.Sau khi mãn hạn, ông vẫn sẽ chịu ba năm quản chế.

Một quan chức của tòa án nhân dân Hà Nội nói ông Phạm Hồng Sơn vẫn bị quy tội làm gián điệp nhưng quyết định giảm án cho ông dựa trên "những sự việc giúp giảm nhẹ hình phạt".

"Gián điệp"

Ông Phạm Hồng Sơn bị bắt hồi tháng 3 năm 2002 sau khi dịch và đưa lên Internet một bài báo có tựa đề Dân Chủ là gì, trích từ trang web của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Bác sỹ Phạm Hồng Sơn bị Tòa Án Hình Sự Hà Nội xét xử 13 năm tù giam theo bản cáo trạng được Viện Kiểm Sát Nhân dân Tối cao đưa ra trong đó cáo buộc ông đã có hành vi thu thập, cung cấp tài liệu bí mật của nhà nước cho nước ngoài.

Một ngày trước phiên xử, ông Lin Neumann, đại diện Ủy ban Bảo vệ các nhà báo gọi tắt CPJ, một tổ chức phi chính phủ, bình luận:

"Quan điểm của chúng tôi là những gì nhà chức trách đã và đang làm đối với bác sỹ Phạm Hồng Sơn đi ngược lại quá trình cải cách tại Việt Nam. Đi ngược lại việc gia tăng mạnh trong sử dụng Internet, và sự quan tâm tới báo chí cũng như tự do bày tỏ quan điểm. Vụ xử này đã và đang làm mất uy tín của Việt Nam và là một thảm họa. Nó là thảm họa đối với số phận của báo giới tại Việt Nam."

"Chúng tôi sẽ hoan nghênh hành động can thiệp nào của Quốc Hội Hoa Kỳ hay Liên Hiệp Âu châu đối với án tù của bác sỹ Phạm Hồng Sơn tuy rằng quan ngại hàng đầu của chúng tôi là số phận của các nhà báo và những người muốn thực hiện quyền tự do bày tỏ quan điểm của mình."

Bày tỏ quan điểm

Trong lúc đó, ông Daniel Alberman, phát ngôn nhân của Tổ chức Ân xá quốc Tế (Amnesty International), bày tỏ hi vọng phiên tòa phúc thẩm có thể đưa ra một phán quyết khác:

"Ân Xá quốc tế hy vọng phiên phúc thẩm này là cơ hội để Việt Nam sửa lại một sai lầm ghê gớm và chúng tôi hy vọng tù nhân lương tâm Phạm Hồng Sơn sẽ được thả vào ngày mai."

Theo Ân xá quốc tế, những tội trạng cáo buộc gián điệp cũng như tiết lộ bí mật quốc gia là thuật ngữ lỏng lẻo và có hàm ý rộng.

Ân xá quốc tế nói những việc bác sỹ Phạm Hồng Sơn làm chỉ là việc bày tỏ quan điểm chính trị một cách bất bạo động và không thể coi đó liên quan tới hoạt động làm gián điệp. Việc giảm án nào đó nếu có nhằm đối phó với chỉ trích của quốc tế đều không có ý nghĩa gì cả và sẽ đi ngược lại lợi ích lâu dài của Việt Nam. (bbc)