SÀIGÒN -Thị trường cao su tự nhiên của Việt Nam biến động lớn trong mấy tuần nay, theo chiều hướng có lợi cho người trồng cao su lẫn nhà xuất khẩu. Giá bình quân một tấn mủ cốm hiện nay là 15 triệu đồng so với năm ngoái chỉ 11 triệu đồng.

Tất cả các sản phẩm cao su tự nhiên như mủ nước ly tâm, mủ cốm SVR các loại 3L, 5L, hàng 10, 20 đều hút hàng. Một trong các nguyên nhân đưa tới tình trạng này là nhu cầu từ Trung Quốc. Năm nay Hoa Lục cần nhập khẩu hơn một triệu tấn cao su tự nhiên. Sản lượng cao su tự nhiên của Việt Nam hàng năm khoảng hơn 400 ngàn tấn, 70% dành cho xuất khẩu. Thị trường Âu Châu đang cần mua nhiều loại mủ cao su CV50, CV60 đây là loại nguyên liệu dành cho sản phẩm cao cấp.

Theo tổng công ty cao su Việt Nam, các công ty thành viên đã ký hợp đồng bán cho nước ngoài tới 60% sản lượng cả năm. Từ đầu năm tới nay các công ty cao su Việt Nam đã xuất khoảng 130 ngàn tấn mủ cao su tự nhiên các loại, doanh thu tổng cộng 1.600 tỷ đồng.

Tuy rằng cao su tự nhiên là nguồn thâu ngoại tệ lớn lao cho Việt Nam, nhưng đời sống người công nhân nông trường cao su không khả quan lắm. Bình quân công nhân cao mủ cao su chỉ có thu nhập hàng tháng là 650,000 đồng.(rfa)