HÀ NỘI - Tin tức xuất phát từ giới ngoại giao cho biết, một phái đoàn đại biểu Quốc Hội liên bang Mỹ đã đến Việt Nam để thảo luận với các giới chức chính quyền về kế hoạch hợp tác phòng chống khủng bố và bài trừ ma túy.
Phái đoàn do Dân Biểu Peter Gross, Chủ Tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện cầm đầu, cùng với 8 vị dân biểu khác đã đến Hà Nội hồi sáng hôm qua và rời Việt Nam vào buổi chiều cùng ngày.
Ðại Sứ Quán Mỹ ở Hà Nội xác nhận tin phái đoàn đến Việt Nam, nhưng không cho biết mục đích của chuyến viếng thăm và những gì đã được hai bên thảo luận.
Trong khi đó bản tin của Thông Tấn Xã Việt Nam cho biết phái đoàn dân biểu Quốc Hội Liên Bang Mỹ đã gặp ông Nguyễn Văn An, Chủ Tịch Quốc Hội Việt Nam để tìm hiểu, trao đổi ý kiến trực tiếp, nhằm tăng cường sự hiểu biết giữa hai bên và đẩy mạnh quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.
Bản tin cũng nói rằng phía Việt Nam muốn phái đoàn hiểu biết, đánh giá khách quan và thực tế về Việt Nam, đặc biệt về những vấn đề liên quan đến nhân quyền và tôn giáo.
Một nguồn tin từ Hà Nội còn nói là trong cuộc gặp gỡ, chuyện Hạ Viện Hoa Kỳ đặt kèm vấn đề Nhân quyền Việt Nam trong ngân sách năm tới dành cho Bộ Ngoại Giao đã được phía Việt Nam nói đến, coi đó là một trở ngại cho mối quan hệ song phương.
Hôm 15 tháng 7 vừa qua, các vị dân biểu Mỹ đã thông qua dự luật về ngân sách dành cho Bộ Ngoại Giao, trong đó có đính kèm điều khoản quy định hành pháp không được cấp cho Việt Nam những khoản viện trợ không nằm trong mục tiêu nhân đạo, nếu Hà Nội không cải tiến về mặt nhân quyền. Dự luật này đã được chuyển lên Thượng Viện chờ cứu xét.(rfa)
Phái đoàn do Dân Biểu Peter Gross, Chủ Tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện cầm đầu, cùng với 8 vị dân biểu khác đã đến Hà Nội hồi sáng hôm qua và rời Việt Nam vào buổi chiều cùng ngày.
Ðại Sứ Quán Mỹ ở Hà Nội xác nhận tin phái đoàn đến Việt Nam, nhưng không cho biết mục đích của chuyến viếng thăm và những gì đã được hai bên thảo luận.
Trong khi đó bản tin của Thông Tấn Xã Việt Nam cho biết phái đoàn dân biểu Quốc Hội Liên Bang Mỹ đã gặp ông Nguyễn Văn An, Chủ Tịch Quốc Hội Việt Nam để tìm hiểu, trao đổi ý kiến trực tiếp, nhằm tăng cường sự hiểu biết giữa hai bên và đẩy mạnh quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.
Bản tin cũng nói rằng phía Việt Nam muốn phái đoàn hiểu biết, đánh giá khách quan và thực tế về Việt Nam, đặc biệt về những vấn đề liên quan đến nhân quyền và tôn giáo.
Một nguồn tin từ Hà Nội còn nói là trong cuộc gặp gỡ, chuyện Hạ Viện Hoa Kỳ đặt kèm vấn đề Nhân quyền Việt Nam trong ngân sách năm tới dành cho Bộ Ngoại Giao đã được phía Việt Nam nói đến, coi đó là một trở ngại cho mối quan hệ song phương.
Hôm 15 tháng 7 vừa qua, các vị dân biểu Mỹ đã thông qua dự luật về ngân sách dành cho Bộ Ngoại Giao, trong đó có đính kèm điều khoản quy định hành pháp không được cấp cho Việt Nam những khoản viện trợ không nằm trong mục tiêu nhân đạo, nếu Hà Nội không cải tiến về mặt nhân quyền. Dự luật này đã được chuyển lên Thượng Viện chờ cứu xét.(rfa)