CANBERRA -Trong một dự án được xem là lớn nhất của các nhà đầu tư Úc tại Việt Nam, công ty thép BHP Steel quyết định xây nhà máy với tổng số vốn 105 triệu đôla Mỹ.
Trước đó công ty thép BHP đã đàm phán nhiều tháng nhằm duy trì mức thuế quan 0% đánh vào nhiên liệu và trang thiết bị họ nhập vào Việt Nam.
Đề nghị này là để đảm bảo cho điều họ gọi là sự sống còn về tài chính, tuy nhiên không được phía Việt Nam chấp nhận.
Chuyến đi của Ngoại trưởng Úc Alexander Downer vào tháng trước được xem là cú hích đủ mạnh để đạt được sự nhượng bộ từ phía Việt Nam.
Giới quan sát cho hay ông Downer đã đề đạt trường hợp của công ty BHP Steel với Thủ tướng Việt Nam ông Phan Văn Khải và Bộ truởng Kế hoạch Đầu tư Võ Hồng Phúc.
Ông Peter Wilson chủ tịch BHP Steel Việt Nam nói họ tin rằng các điều kiện của giấy phép mới được cấp đủ để sinh lời và đối phó với những khó khăn về đầu tư đã và đang có các rủi ro cần được điều chỉnh.
Giới phân tích nói BHP Steel đã đạt được một phần quan trọng tuy không phải tất cả những gì họ đề đạt.
BHP Steel theo kế hoạch sẽ xây dựng nhà máy thép mạ hợp kim kẽm nhôm có diện tích khoảng 16 Hecta tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với công suất khoảng 175 ngàn tấn thép mỗi năm.
BHP Steel nói họ thấy các công trình xây dựng lớn đã và đang diễn ra tại Việt Nam là cơ hội tốt để họ tiêu thụ sản phẩm của hãng.
Báo chí Úc nói đây là một trong những dự án đầu tư đáng kể nhất của BHP Steel tại Á châu kể từ khi công ty này niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Úc vào tháng 7 năm ngoái.
BHP Steel dựng nhà máy đầu tiên tại Biên Hòa vào năm 1993 và sau đó ở Hà Tây vào năm 1997.
Trong 10 năm qua BHP Steel đã xây dựng các nhà máy tại Thailand, Malaysia và Indonesia.
Trước khi BHP Steel quyết định đầu tư vào dự án nhà máy mới này thì Úc mới chỉ đứng hàng thứ 16 trong danh sách các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.(bbc)
Trước đó công ty thép BHP đã đàm phán nhiều tháng nhằm duy trì mức thuế quan 0% đánh vào nhiên liệu và trang thiết bị họ nhập vào Việt Nam.
Đề nghị này là để đảm bảo cho điều họ gọi là sự sống còn về tài chính, tuy nhiên không được phía Việt Nam chấp nhận.
Chuyến đi của Ngoại trưởng Úc Alexander Downer vào tháng trước được xem là cú hích đủ mạnh để đạt được sự nhượng bộ từ phía Việt Nam.
Giới quan sát cho hay ông Downer đã đề đạt trường hợp của công ty BHP Steel với Thủ tướng Việt Nam ông Phan Văn Khải và Bộ truởng Kế hoạch Đầu tư Võ Hồng Phúc.
Ông Peter Wilson chủ tịch BHP Steel Việt Nam nói họ tin rằng các điều kiện của giấy phép mới được cấp đủ để sinh lời và đối phó với những khó khăn về đầu tư đã và đang có các rủi ro cần được điều chỉnh.
Giới phân tích nói BHP Steel đã đạt được một phần quan trọng tuy không phải tất cả những gì họ đề đạt.
BHP Steel theo kế hoạch sẽ xây dựng nhà máy thép mạ hợp kim kẽm nhôm có diện tích khoảng 16 Hecta tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với công suất khoảng 175 ngàn tấn thép mỗi năm.
BHP Steel nói họ thấy các công trình xây dựng lớn đã và đang diễn ra tại Việt Nam là cơ hội tốt để họ tiêu thụ sản phẩm của hãng.
Báo chí Úc nói đây là một trong những dự án đầu tư đáng kể nhất của BHP Steel tại Á châu kể từ khi công ty này niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Úc vào tháng 7 năm ngoái.
BHP Steel dựng nhà máy đầu tiên tại Biên Hòa vào năm 1993 và sau đó ở Hà Tây vào năm 1997.
Trong 10 năm qua BHP Steel đã xây dựng các nhà máy tại Thailand, Malaysia và Indonesia.
Trước khi BHP Steel quyết định đầu tư vào dự án nhà máy mới này thì Úc mới chỉ đứng hàng thứ 16 trong danh sách các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.(bbc)