ÐÀI BẮC - Cô dâu lại không lo lắng cho tương lai trước khi về nhà chồng ?
Báo chí trong nước loan tin Đài Loan vừa thành lập một hiệp hội cô dâu Việt Nam tại tỉnh Trang Hoa, với khoảng 100 hội viên.
Hiện chưa có con số chính xác về cô dâu Việt nam ở Đài loan, nhưng có ước tính cho rằng khoảng 40 ngàn cô đang sống ở Đài loan qua ngả kết hôn.
Báo chí trong nước từng loan tin có một số trường hợp các cô dâu Việt nam bị ngược đãi, đánh đập, hay bỏ về nước, vì không chịu nổi những khác biệt về văn hóa.
Tuy nhiên cũng có những cô dâu đã tạo dựng được cho bản thân một cuộc sống mới tốt đẹp trên hòn đảo Đài Loan.
Nguyễn Thị Diễm Quyên, một phụ nữ Việt nam lấy chồng Đài loan hơn 10 năm qua, từng có thời gian làm việc trợ giúp phụ nữ, cho rằng việc lập hiệp hội sẽ có tác động tốt:
- Ở đây các hiệp hội sẽ mở ra lớp học để khuyến khích cô dâu đi học, vì cô dâu ở nông thôn thường không có nhiều trình độ. Và họ cũng sợ thế hệ con cái của họ sau này cũng không được dạy dỗ theo cái tân tiến của nước ngoài. Với lại ở bên đây họ không biết chữ thì không thể dạy con cái theo bên đây.
Nhìn chung, thì từ khi chưa có hiệp hội, tình hình cuộc sống của các cô dâu Việt Nam sang Đài Loan đã có nhiều thay đổi, cơ bản nhất là về thành phần "nhà trai" - đó là theo nhận xét của Diễm Quyên:
- Có thay đổi. Ngày xưa tụi em tới đây thì thấy các cô dâu gửi qua nói chung là có chồng khuyết tật. Nhưng sau này thì trở lại bình thường. Người ta rất yêu mến cô dâu Việt Nam. Nay là những người bình thường, chẳng hạn (giống) như ông xã em là người có học, hay những người có khả năng bình thường họ vẫn cưới vợ Việt Nam.
Tuy vậy, không ít cô dâu Việt, trong đó có Diễm Quyên, cho rằng điều kiện cơ bản để xây dựng gia đình phải khác hơn là đám cưới chớp nhoáng:
- Nếu mà qua trung tâm giới thiệu thì em nghĩ không tốt đâu, vì những cô gái đó giống như là mua vé số vậy. Khi trúng thì họ rất sung sướng, nhưng khi vô nhầm những gia đình mà người ta không thương yêu thì rất khổ. (Em chỉ) ủng hộ nếu mấy cô đó qua đây qua sự tìm hiểu, hay là qua những người bà con với nhau, họ dắt về giới thiệu, có tin tưởng thì có phần trăm sướng nhiều hơn là khổ. (bbc)
Báo chí trong nước loan tin Đài Loan vừa thành lập một hiệp hội cô dâu Việt Nam tại tỉnh Trang Hoa, với khoảng 100 hội viên.
Hiện chưa có con số chính xác về cô dâu Việt nam ở Đài loan, nhưng có ước tính cho rằng khoảng 40 ngàn cô đang sống ở Đài loan qua ngả kết hôn.
Báo chí trong nước từng loan tin có một số trường hợp các cô dâu Việt nam bị ngược đãi, đánh đập, hay bỏ về nước, vì không chịu nổi những khác biệt về văn hóa.
Tuy nhiên cũng có những cô dâu đã tạo dựng được cho bản thân một cuộc sống mới tốt đẹp trên hòn đảo Đài Loan.
Nguyễn Thị Diễm Quyên, một phụ nữ Việt nam lấy chồng Đài loan hơn 10 năm qua, từng có thời gian làm việc trợ giúp phụ nữ, cho rằng việc lập hiệp hội sẽ có tác động tốt:
- Ở đây các hiệp hội sẽ mở ra lớp học để khuyến khích cô dâu đi học, vì cô dâu ở nông thôn thường không có nhiều trình độ. Và họ cũng sợ thế hệ con cái của họ sau này cũng không được dạy dỗ theo cái tân tiến của nước ngoài. Với lại ở bên đây họ không biết chữ thì không thể dạy con cái theo bên đây.
Nhìn chung, thì từ khi chưa có hiệp hội, tình hình cuộc sống của các cô dâu Việt Nam sang Đài Loan đã có nhiều thay đổi, cơ bản nhất là về thành phần "nhà trai" - đó là theo nhận xét của Diễm Quyên:
- Có thay đổi. Ngày xưa tụi em tới đây thì thấy các cô dâu gửi qua nói chung là có chồng khuyết tật. Nhưng sau này thì trở lại bình thường. Người ta rất yêu mến cô dâu Việt Nam. Nay là những người bình thường, chẳng hạn (giống) như ông xã em là người có học, hay những người có khả năng bình thường họ vẫn cưới vợ Việt Nam.
Tuy vậy, không ít cô dâu Việt, trong đó có Diễm Quyên, cho rằng điều kiện cơ bản để xây dựng gia đình phải khác hơn là đám cưới chớp nhoáng:
- Nếu mà qua trung tâm giới thiệu thì em nghĩ không tốt đâu, vì những cô gái đó giống như là mua vé số vậy. Khi trúng thì họ rất sung sướng, nhưng khi vô nhầm những gia đình mà người ta không thương yêu thì rất khổ. (Em chỉ) ủng hộ nếu mấy cô đó qua đây qua sự tìm hiểu, hay là qua những người bà con với nhau, họ dắt về giới thiệu, có tin tưởng thì có phần trăm sướng nhiều hơn là khổ. (bbc)