HÀ NỘI - Để phát triển nguồn năng lượng cần thiết cho sản xuất và đời sống dân chúng, chính phủ Việt Nam cho hay sẽ phải huy động tới gần 4.5 tỷ đôla đầu tư để xây thêm 11 nhà máy phát điện mới trong năm tới.
Theo dự trù thì ngân khoản này sẽ do đầu tư nước ngoài, ngân hàng trong nước, cùng việc phát hành trái phiếu và cô phần hóa một số nhà máy phát điện sẵn có mang lại.
Trong hai ngày 18 và 19 tháng Chín tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam sẽ phối hợp với Ngân hàng Thế Giới tổ chức một cuộc hội ý với các nước cấp viện để kêu gọi vốn đầu tư.
Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam chưa quyết định tăng giá điện trong năm nay và đầu năm tới nhằm tìm nguồn vốn cho các dự án mới. Thay vào đó, tổng công ty mở rộng thị trường năng lượng cho cho các doanh nghiệp địa phương để thực hiện các dự án trong và ngoài nước, đặc biệt là tại Lào.
Tổng chi phí xây dựng các nhà máy điện toàn năm 2003 tại Việt Nam ước lượng lên đến gần 2 tỷ đôla, trong số đó có 147 triệu do tín dụng quốc tế và 825 triệu do quỹ phát triển ODA cấp.(rfa)
Theo dự trù thì ngân khoản này sẽ do đầu tư nước ngoài, ngân hàng trong nước, cùng việc phát hành trái phiếu và cô phần hóa một số nhà máy phát điện sẵn có mang lại.
Trong hai ngày 18 và 19 tháng Chín tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam sẽ phối hợp với Ngân hàng Thế Giới tổ chức một cuộc hội ý với các nước cấp viện để kêu gọi vốn đầu tư.
Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam chưa quyết định tăng giá điện trong năm nay và đầu năm tới nhằm tìm nguồn vốn cho các dự án mới. Thay vào đó, tổng công ty mở rộng thị trường năng lượng cho cho các doanh nghiệp địa phương để thực hiện các dự án trong và ngoài nước, đặc biệt là tại Lào.
Tổng chi phí xây dựng các nhà máy điện toàn năm 2003 tại Việt Nam ước lượng lên đến gần 2 tỷ đôla, trong số đó có 147 triệu do tín dụng quốc tế và 825 triệu do quỹ phát triển ODA cấp.(rfa)