HÀ NỘI -Tháng hành động về Vệ sinh An toàn Thực phẩm tại Việt Nam do chính phủ phát động đã kết thúc. Đánh giá tổng kết cho biết là năm nay có hơn 700 triệu đồng VN đã đuợc chi ra cho công tác tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm thế nhưng tình trạng ngộ độc vẫn gia tăng. Số vụ vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở dịch vụ thức ăn đường phố ngày càng phổ biến.
Thống kê cuả Bộ Y Tế cho thấy là hơn 88% các cơ sở bán thức ăn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua thực phẩm kém chất luợng để chế biến món ăn; 74% sử dụng phụ gia và phẩm màu ngoài danh mục cho phép.
Bắt đầu từ tháng 11 năm nay, pháp lệnh về vệ sinh an toàn thực phẩm tại Việt Nam sẽ có hiệu lực.(rfa)
Thống kê cuả Bộ Y Tế cho thấy là hơn 88% các cơ sở bán thức ăn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua thực phẩm kém chất luợng để chế biến món ăn; 74% sử dụng phụ gia và phẩm màu ngoài danh mục cho phép.
Bắt đầu từ tháng 11 năm nay, pháp lệnh về vệ sinh an toàn thực phẩm tại Việt Nam sẽ có hiệu lực.(rfa)