Hà Nội -- Kể từ ngày Các cha Dòng Chúa Cứu Thế đến và thành lập Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đến nay đã 70 năm, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số giáo dân đến cầu nguyện đã tăng vọt từ 600 lên tới 4000 mỗi ngày.
Thầy Gioan Nguyễn Nam Phong cho hay vào các ngày thứ bảy hàng tuần, đặc biệt vào các ngày thứ bảy đầu tháng, giáo hữu các nơi miền Bắc đã đổ về Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cả 4000 ngươi... để tôn vinh Me và cầu nguyện đền tạ Mẹ. Số người chen chúc đứng chật khuôn viên giữa nhà thờ và tu viện.
Linh mục Giuse Trịnh Ngọc Hiền, cha sở giáo xứ Thái Hà cho hay để đáp ứng với nhu cầu các tín hữu tới cầu nguyện, một ngôi nhà vãng lai ba tầng đã và đang được xây cất để cung ướng nơi ăn chốn ở cho khách thập phương từ xa tới...
Vào các ngày thứ bảy, các tuần cửu nhật được cử hành, khách hành hương tham dự các bài giảng thuyết, thống hối hòa giải và tham dự thánh lễ. Có nhiều ngươi như từ Vĩnh Phúc, Phát Diệm và nhiều nơi, tín hữu đã phải thuê xe hay dùng các phương tiện chuyên chở cá nhân hay đi bộ tới đây, đặc biệt vào các ngày thứ bảy đầu tháng để cầu nguyện cùng Mẹ Hằng Cứu Giúp...
Các cha dòng Chúa Cứu Thế đã hiện diện nơi đây từ 3/12/1932.... sau biến cố 1954, nhiều cha thầy đã di cư vào nam chỉ còn cha Giuse Vũ Ngọc Bích ở lại trụ trì tù năm 1959 tới 1985, nhưng ngài vẫn duy trì được truyền thống tôn sùng Mẹ Hằng Cứu Giúp nơi đền này. Các cơ sở khác chính quyền đã xử dụng làm nhà thương...
Gần đây dòng từ miền nam đã được gửi ra Hà Nội xây dựng một cộng đoàn hiện nay có 2 linh mục, 6 thầy và khoảng 20 đệ tử. Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB
Thầy Gioan Nguyễn Nam Phong cho hay vào các ngày thứ bảy hàng tuần, đặc biệt vào các ngày thứ bảy đầu tháng, giáo hữu các nơi miền Bắc đã đổ về Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cả 4000 ngươi... để tôn vinh Me và cầu nguyện đền tạ Mẹ. Số người chen chúc đứng chật khuôn viên giữa nhà thờ và tu viện.
Linh mục Giuse Trịnh Ngọc Hiền, cha sở giáo xứ Thái Hà cho hay để đáp ứng với nhu cầu các tín hữu tới cầu nguyện, một ngôi nhà vãng lai ba tầng đã và đang được xây cất để cung ướng nơi ăn chốn ở cho khách thập phương từ xa tới...
Vào các ngày thứ bảy, các tuần cửu nhật được cử hành, khách hành hương tham dự các bài giảng thuyết, thống hối hòa giải và tham dự thánh lễ. Có nhiều ngươi như từ Vĩnh Phúc, Phát Diệm và nhiều nơi, tín hữu đã phải thuê xe hay dùng các phương tiện chuyên chở cá nhân hay đi bộ tới đây, đặc biệt vào các ngày thứ bảy đầu tháng để cầu nguyện cùng Mẹ Hằng Cứu Giúp...
Các cha dòng Chúa Cứu Thế đã hiện diện nơi đây từ 3/12/1932.... sau biến cố 1954, nhiều cha thầy đã di cư vào nam chỉ còn cha Giuse Vũ Ngọc Bích ở lại trụ trì tù năm 1959 tới 1985, nhưng ngài vẫn duy trì được truyền thống tôn sùng Mẹ Hằng Cứu Giúp nơi đền này. Các cơ sở khác chính quyền đã xử dụng làm nhà thương...
Gần đây dòng từ miền nam đã được gửi ra Hà Nội xây dựng một cộng đoàn hiện nay có 2 linh mục, 6 thầy và khoảng 20 đệ tử. Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB