HÀ NỘI - Bộ Tư Pháp vừa thành lập Cục con nuôi quốc tế nhằm cắt khâu môi giới cấp địa phương

Thống kê sơ bộ cho thấy 12,000 trẻ em được trao cho người nước ngoài nhận con nuôi trong vòng 10 năm qua.

Đây là số có thể khiến nhà chức trách nay phải có các chính sách quản lý có qui mô và chặt chẽ hơn.

Khác với thủ tục giao nhận trước đây thường đi trực tiếp tới cấp địa phương hoặc qua trung gian hay môi giới, nay người muốn nhận con nuôi phải gửi hồ sơ gửi lên Cục này.

Thế nhưng, ông Vũ Đức Long, Quyền Cục trưởng Cục Con nuôi Quốc tế nói rằng ‘tuy Cục là nơi làm việc trực tiếp và xem xét các trường hợp thì quyền quyết định vẫn thuộc về cấp địa phương’

Ông Long nói hiện cũng chưa rõ mức phí hay khoản “hỗ trợ” sẽ được thống nhất là bao nhiêu.

Tờ Nhân Dân ra hôm 15/08 dự kiến phí thống nhất là khoảng từ 1700-2000 đô la Mỹ mỗi trường hợp.

Hiện Trung Quốc đang thu phí khoảng 3000 đô la mỗi trường hợp.

Ông Vũ Ngọc Bình, chuyên viên về quyền trẻ em từ UNICEF Việt Nam nói rằng UNICEF đang làm việc chặt chẽ với các cơ quan liên quan cũng như các đối tượng muốn nhận con nuôi để nhắc nhở họ về tinh thần Công ước về Quyền Trẻ em cũng như Công ước Quốc tế về Con nuôi.

Ông nói là UNICEF cũng làm việc với giới chức Việt Nam để đảm bảo sự hài hòa trong luật Việt Nam với hai công ước đề cập ở trên.

Bộ Tư Pháp Việt Nam cho biết thỏa thuận song phương giữa Việt Nam và các nước nhận con nuôi Việt Nam yêu cầu bố mẹ nuôi có trách nhiệm định kỳ thông báo về sự phát triển thể lực và tinh thần của các em.

Giới chức bộ tư pháp cho BBC biết các trường hợp lạm dụng môi giới bất hợp pháp kiếm lời tại cấp địa phương vẫn tồn tại và những trường hợp vi phạm nghiêm trọng đã và sẽ bị truy tố hình sự.

Việt Nam ký thỏa thuận song phương về con nuôi đầu tiên với Pháp cách đây hai năm và đã ký thêm với Ý và Đan Mạch.

Thống kê cho thấy nhu cầu người nước ngoài muốn nhận con nuôi Việt Nam hàng năm vẫn lớn và theo dự kiến Việt Nam nhiều khả năng sẽ ký hiệp định con nuôi song phương với một loạt nước trong thời gian tới đây.(BBC)