HÀ NỘI - Hi vọng của Việt Nam muốn gia nhập WTO đã được Ngân hàng thế giới và các quan chức Mỹ ủng hộ.

Nhưng họ nhấn mạnh Việt Nam cần làm nhiều hơn nữa để mở cửa thị trường và cải cách nền kinh tế để đạt được mục tiêu gia nhập WTO năm 2005.

Giám đốc điều hành Ngân hàng thế giới Shengman Zhang vừa kết thúc bốn ngày họp với các quan chức chính phủ Việt Nam.

Hãng tin Pháp AFP trích dẫn lời ông giám đốc nói rằng "Ngân hàng thế giới hoàn toàn ủng hội mục tiêu lớn của Việt Nam trở thành thành viên WTO trước cuối năm 2005."

"Tăng tốc"

Nhưng ông cảnh báo mục tiêu này đồng nghĩa việc Việt Nam "phải nhanh chóng hành động để hoàn tất các cải cách thị trường tăng tốc trong hai năm tới."

Một nhà ngoại giao cao cấp của Mỹ ở Việt Nam đã ca ngợi tiến bộ đạt được trong quan hệ thương mại nhưng nói thêm tiến trình cải cách đang diễn ra "không đủ nhanh để đáp ứng mục tiêu gia nhập WTO của Việt Nam"

Đại diện lâm thời sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Robert Porter, nhận xét như vậy trong một cuộc hội thảo hai ngày trùng với chuyến thăm của Ngân hàng thế giới.

Việt Nam kí hiệp định thương mại song phương với Mỹ tháng 7-2000, năm năm sau khi hai cựu kẻ thù tái tục quan hệ ngoại giao vốn bị đóng băng sau thất bại của Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam.

Hiệp định thương mại này được nhiều người xem như mở đường cho việc Việt Nam gia nhập WTO.

Tranh cãi vì cá ba sa

Ông Porter nói hiệp định được thực thi tốt đẹp, nhưng thúc giục Việt Nam mở rộng việc cắt giảm thuế với hàng nhập khẩu và ký kết thêm hiệp định thương mại với nhiều quốc gia thành viên WTO khác.

Ông Porter nói: "Nếu không có việc cải tổ nhanh chóng hơn, Việt Nam sẽ tiếp tục đi sau các nước láng giềng. Việt Nam cần xem hiệp định thương mại song phương như điểm bắt đầu, chứ không phải đích đến, trong các đàm phán đa phương."

Việc Việt Nam trở thành thành viên WTO cũng nhận được sự ủng hộ của Liên hiệp châu Âu EU. Tổ chức này năm ngoái gửi một phái đoàn tới Việt Nam thảo luận chủ đề này.

Ngân hàng thế giới nói tổ chức này "sẵn sàng hỗ trợ bằng bất kì hình thức nào có thể, trong đó có vẻ hiện đại hóa ngành hải quan và thiết kế một 'lộ trình; cho việc gia nhập WTO."

Tháng trước, các quan chức thương mại Hoa Kỳ bỏ phiếu tăng thuế đánh vào mặt hàng cá ba sa của Việt Nam với lý do mặt hàng này đã được bán phá giá trên thị trường Mỹ.(bbc)