TIN TỔNG HỢP - Dựa trên những nhận định của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, của Ðức Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, dựa trên những nhận xét của nhiều vị Giám Mục trên thế giới nơi có Công Ðồng Công Giáo Việt Nam cư ngụ, chúng tôi có thể khẳng định một điều mà không mấy sợ bị sai lầm rằng: Giáo Hội Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại Nêu Gương Sống Ðạo Cho Người Khác.

Vào năm 1990, khi Ðức Giáo Hoàng tiếp đón các Ðức Giám Mục Việt Nam tại tòa thánh Roma, Ðức Thánh Cha đã đánh giá tinh thần sống đạo của người Công Giáo Việt Nam ở hải ngoại. Ngài nói: Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới và đều nghe thấy các giám mục ca ngợi tinh thần sống đạo của tín hữu Việt Nam, họ làm chứng cho Tin Mừng và nêu gương sống đạo cho người khác. (Ðức Cha Hòa nhắc lại lời phát biểu của ÐGH- Bản tin VietCatholic ngày 3/8-2003)

Ðối với các vị chủ chăn Việt Nam mà tiêu biểu là Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, đã bày tỏ niềm vui sung sướng và khâm phục tinh thần sốt sắng, lòng hăng hái của tín hữu đã tham dự mọi nghi lễ và sinh hoat trong những ngày đại hội Hội Ngộ Niềm Tin được tổ chức tại Roma trong tháng vừa qua. Nhân dịp này, Linh Mục Gioan Trần Công Nghị, Giám Ðốc cơ quan thông tấn xã Công Giáo VietCatholic, phụ trách chương trình Phát Thanh Công Giáo do Liên Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ và ViệtCatholic thực hiện đã phỏng vấn Ðức Cha Nguyễn Văn Hoà. Khi Linh Mục Trần Công Nghị hỏi về tinh thần sống đạo của người Công Giáo Việt Nam hải ngoại, Ðức Cha Hòa đã trả lời:

Tôi có thể nói một ý như thế này là có những gia đình mà trước đây tôi biết khi còn ở Việt Nam thì đời sống đạo của họ lơ là. Bây giờ tôi gặp lại họ, tôi thấy họ khác hẳn, không những là người cha, người mẹ, mà con cái ai cũng thay đổi rất nhiều, tức là người nào cũng hăng hái tham gia. Ðó là điều làm tôi rất vui mừng và bỡ ngỡ. (trích nội dung chương trình phát thanh do Liên Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, phát thanh ngày 01/8/2003)

Một chứng liệu khác là trong cuộc viếng thăm mục vụ tại Hoa Kỳ của Ðức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn vào tháng 9 năm 1999, nhiều vi Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục Hoa Kỳ đang có trách nhiệm chăn dắt đoàn chiên Công Giáo Việt Nam, đã tường trình cho Ðức Tổng Giám Mục Sàigòn biết về tinh thần sống đạo của người Công Giáo Việt Nam. Các Ngài nói: Người Công Giáo Việt Nam tại Mỹ là một hồng ân của Chúa ban cho Giáo Hội Hoa Kỳ. Nhận định trên đây của các vị chủ chăn Hoa Kỳ đã được hai vị Linh Mục tháp tùng Ðức Tổng Giám Mục lúc đó là quý cha Nguyễn Khảm, Phó xứ nhà thờ chính tòa Sàigon và cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, thơ ký Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam kể cho giáo dân Việt Nam tại Hoa Kỳ nghe trong các bài giảng thuyết. ( Trích nội dung các bài thuyết giảng của hai LM. Nguyễn Khảm và Nguyễn Ngọc Sơn tại Hoa Kỳ - Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương băng số 408 -410 tháng 9 và 10 năm 1999)

Một chứng liệu cụ thể khác xin được trích dẫn ra đây là vào ngày 30 tháng 7 năm 2003 vừa qua, nhân dịp Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám Mục Giáo Phận Ðà Lạt đến thăm vùng thung lũng điện tử Silicon Valley, bắc California, Ðức Cha Patrick J. McGrath, Giám Mục Giáo Phận San Jose, trong buổi tiếp kiến Ðức Cha Nhơn, đã phát biểu những nhận định sau đây được Cha Gioan Têrêsa Nguyễn Minh Hiền ghi lại trên tờ Thông Tin số 99 của Trung Tâm Văn Hóa - Nữ Vương Các Thánh Tử Ðạo:

Ngài (Ðức Cha Patrick J. McGrath) cũng đã chia sẻ với Ðức Cha Phêrô (Ðức Cha Nguyễn Văn Nhơn) lòng cảm mến đặc biệt của Ngài đối với tinh thần sống đạo sốt sắng của người Công Giáo Việt Nam nơi Thung Lũng Hoa Vàng. Ngài cũng thêm rằng chính những truyền thống cao đẹp và những giá trị gia đình của những người Công Giáo Việt Nam nơi đây đã đóng góp cho Giáo Hội nói chung và Giáo Phận nói riêng nhiều ơn gọi linh mục và tu dòng. Ngài nhìn nhận rằng Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam ngày càng lớn mạnh và sẽ tiếp tục làm cho Giáo Phận San Jose mỗi ngày một phát triển và phong phú hơn.

Một chứng liệu sau cùng mà chúng tôi muốn đưa ra để mọi người biết là vào dịp đại hội Hội Ngộ Niềm Tin vừa qua tại Rôma, Ðức Hồng Y Sepe, Tổng Trưởng thánh bộ Truyền Bá Phúc Âm Cho Muôn Dân, trong bài thuyết giảng trong nghi lễ “Sai Ði Loan Báo Tin Mừng” đã đặc biệt đề cao truyền thống đức tin vững mạnh của người Việt Công Giáo hải ngoại.Và khi nhắc đến Ðức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, Ngài nói: Chứng tá lòng tin của Ngài đã khiến cho Giáo Hội hoàn vũ xúc động, và là lý do niềm kiêu hãnh cho Giáo Hội của anh chị em. (trích bản tin:Tóm lược về những diễn biến và những thành qủa cuộc Hội Ngộ Niềm tin - VietCatholic -News 3/8/2003)

Cảm phục trước tinh thần sống đạo kiên vững của người Công Giáo Việt Nam hải ngoại, Ðức Hồng Y Sepe đã chính thức nhiều lần nhắc lại danh từ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI trong bài giảng thuyết, như muốn bảy tỏ lòng khâm phục đối với con cháu của hàng trăm ngàn tiền nhân đã hy sinh mạng sống để bảo vệ đức tin.