HÀ NỘI - Mặc dù giới chức giáo dục Việt Nam phối hợp với chính phủ Pháp trong một chương trình giáo dục phổ thông song ngữ trong đó giảng dậy các bộ môn bằng tiếng Pháp, nhưng dường như chương trình này cũng không phát triển ở mức qui mô.
Ông Nguyễn Hồng Tuấn, chuyên viên phòng giáo dục trung học phổ thông của Sở giáo dục TP HCM cho biết các học sinh trong chương trình này cũng học cả các môn khoa học bằng tiếng Pháp.
Ông cũng cho biết ‘sau này khi các em tốt nghiệp thì chứng nhận hay bằng này cũng được phía Pháp công nhận và đủ điều kiện xin học tại các trường ở Pháp’.
Tuy nhiên, các chương trình song ngữ tại các trường phổ thông mới chỉ phát triển ở mức khiêm tốn và dường như chỉ có các gia đình có truyền thống học tiếng Pháp muốn cho con em theo học.
Thống kê trong nước cho thấy tại Việt Nam chỉ có khoảng 2% học sinh phổ thông học tiếng Pháp mặc dù điều kiện tiếp cận tài liệu và giáo viên khá dễ dàng.
Người Pháp nghĩ gì
Ông Bruno Asseray, giám đốc Trung tâm Ngôn Ngữ Tiếng Pháp tại Hà Nội nói rằng nên lưu ý là Việt Nam không là nước nói tiếng Pháp bởi chỉ có khoảng dưới 1% tổng số người dân nói ngôn ngữ này.
Tuy nhiên ông cũng nói rằng tại Trung tâm Tiếng Pháp thì mỗi năm có khoảng 6000 sinh viên theo học và nhìn chung thì tiếng Pháp là ngoại ngữ thứ hai đang được người Việt học ngang với Tiếng Nhật và Tiếng Trung.
Dưới con mắt doanh nhân như ông Alain Fonpanel, giám đốc công ty tư vấn tài chính Adetef tại Hà Nội thì nhu cầu tìm việc và trao đổi kinh doanh là lý do khiến tiếng Anh đang thắng thế.
Ông Fonpanel nói rằng ‘nếu chỉ biết có tiếng Pháp thôi thì sẽ khó tìm việc’ và rằng thực tế cho thấy rằng ‘kể cả các doanh nghiệp Pháp khi tuyển nhân viên cũng yêu cầu biết tiếng Anh’ để liên hệ với các công ty khác tại Việt Nam cũng như ở nước ngoài.
Uớc tính tiếng Anh là ngoại ngữ khoảng 97% số người theo học ngoại ngữ tại Việt Nam.
Việt Nam là thành viên của Francophone, tổ chức của 49 nước nói tiếng Pháp và là nước chủ nhà của Hội nghị Thượng đỉnh Francophone tổ chức tại Hà Nội vào năm 1997.(bbc)
Ông Nguyễn Hồng Tuấn, chuyên viên phòng giáo dục trung học phổ thông của Sở giáo dục TP HCM cho biết các học sinh trong chương trình này cũng học cả các môn khoa học bằng tiếng Pháp.
Ông cũng cho biết ‘sau này khi các em tốt nghiệp thì chứng nhận hay bằng này cũng được phía Pháp công nhận và đủ điều kiện xin học tại các trường ở Pháp’.
Tuy nhiên, các chương trình song ngữ tại các trường phổ thông mới chỉ phát triển ở mức khiêm tốn và dường như chỉ có các gia đình có truyền thống học tiếng Pháp muốn cho con em theo học.
Thống kê trong nước cho thấy tại Việt Nam chỉ có khoảng 2% học sinh phổ thông học tiếng Pháp mặc dù điều kiện tiếp cận tài liệu và giáo viên khá dễ dàng.
Người Pháp nghĩ gì
Ông Bruno Asseray, giám đốc Trung tâm Ngôn Ngữ Tiếng Pháp tại Hà Nội nói rằng nên lưu ý là Việt Nam không là nước nói tiếng Pháp bởi chỉ có khoảng dưới 1% tổng số người dân nói ngôn ngữ này.
Tuy nhiên ông cũng nói rằng tại Trung tâm Tiếng Pháp thì mỗi năm có khoảng 6000 sinh viên theo học và nhìn chung thì tiếng Pháp là ngoại ngữ thứ hai đang được người Việt học ngang với Tiếng Nhật và Tiếng Trung.
Dưới con mắt doanh nhân như ông Alain Fonpanel, giám đốc công ty tư vấn tài chính Adetef tại Hà Nội thì nhu cầu tìm việc và trao đổi kinh doanh là lý do khiến tiếng Anh đang thắng thế.
Ông Fonpanel nói rằng ‘nếu chỉ biết có tiếng Pháp thôi thì sẽ khó tìm việc’ và rằng thực tế cho thấy rằng ‘kể cả các doanh nghiệp Pháp khi tuyển nhân viên cũng yêu cầu biết tiếng Anh’ để liên hệ với các công ty khác tại Việt Nam cũng như ở nước ngoài.
Uớc tính tiếng Anh là ngoại ngữ khoảng 97% số người theo học ngoại ngữ tại Việt Nam.
Việt Nam là thành viên của Francophone, tổ chức của 49 nước nói tiếng Pháp và là nước chủ nhà của Hội nghị Thượng đỉnh Francophone tổ chức tại Hà Nội vào năm 1997.(bbc)