HÀ NỘI - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ chối yêu cầu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế muốn kiểm toán các khoản trong chương trình cấp vốn phát triển kinh tế và giảm nghèo.

Tờ Vietnam Investment Review số ra ngày hôm qua 04/08 trích lời ông Phùng Khắc Kế, Phó Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nói “chúng tôi thấy không cần dùng một công ty kiểm toán quốc tế và độc lập để kiểm toán Ngân hàng Nhà nước. Trên thực tế luật hiện hành không cho phép chúng tôi làm như vậy”.

Điều này được ông Lê Minh Hưng, Vụ phó Vụ Quan hệ Quốc tế của Ngân hàng Nhà nước, khẳng định với BBC ngày hôm nay trong đó ông Hưng cũng nói rằng “yêu cầu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kiểm toán từ bên ngoài là điều kiện hoàn toàn mới và không nằm trong cam kết giữa hai bên trước đây”

Trong khi đó, ông Augustine H. Vinh, Cố vấn của một chương trình Hạ tầng Đa quốc gia, làm việc tại Việt Nam hơn 8 năm qua, cho rằng “việc IMF yêu cầu kiểm toán độc lập không có gì ngạc nhiên bởi hình thức này cũng được áp dụng tại nhiều nước nhận hỗ trợ tài chính”.

Đây là diễn biến xuất phát từ đề nghị của IMF trong chuyến đối thoại thường niên của IMF với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hồi giữa tháng Sáu trong đó IMF ngưng giải ngân 52 triệu đôla Mỹ với lý do muốn Việt Nam đáp ứng chính sách chung của IMF về kế toán và kiểm toán và đang rà soát lại.

Bế tắc này thuộc về một Chương trình Hỗ trợ Phát triển và Giảm nghèo (PRGF) của IMF tại Việt Nam bắt đầu từ đầu năm 2001 với tổng số tiền là 368 triệu USD trong đó đã giải ngân được khoảng 158 triệu đôla Mỹ.

Trưởng đại diện IMF tại Hà Nội từ chối bình luận vào thời điểm này và cho biết đây là vấn đề hết sức nhạy cảm.

Hiện chưa rõ khi nào IMF và Ngân hàng Nhà nước tái nhóm họp nhằm khai thông bế tắc này. (bbc)