HÀ NỘI -Lần đầu tiên các dự thảo Luật Đất Đai và Bộ Luật Tố tụng Hình sự của Việt Nam được công bố trên mạng để người dân cả trong và ngoài nước góp ý sửa đổi.
Hai luật quan trọng của Việt Nam là Luật Đất Đai và Bộ Luật Tố tụng Hình sự được chính thức đưa trên mạng Internet từ hôm nay nhằm lấy ý kiến tham khảo trong và ngoài Việt Nam.
Ông Trần Quốc Thuận, Phó Chủ Nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam, cho BBC hay Chính phủ ‘mong muốn có đóng góp không những từ mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức trong nước mà còn để bà con Việt Nam ở nước ngoài cũng như người nước ngoài tham gia’
Ông Thuận nói rằng đây cũng là một trong những ‘qui định nói trong Thỏa thuận Mậu dịch Song phương Việt-Mỹ’ và việc sửa đổi này cũng là ‘xu thế đổi mới nhằm phù hợp với nền kinh tế thị trường và hội nhập trong vùng và thế giới’.
Luật Đất Đai
Dự thảo Luật Đất Đai đề cập tới một số thay đổi liên quan tới việc sử dụng, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, liên doanh liên quan đến đất đai.
Luật sư Nguyễn Trọng Tỵ, Trưởng đoàn Luật sư Hà Nội, nói rằng ‘qua các thời kỳ cải cách, cải tạo, hợp tác, dân chúng bấy lâu nay bức xúc và khiếu kiện nhiều và muốn khẳng định quyền sử dụng ngoài quyền sở hữu đất’.
Ông Tỵ cũng nói rằng theo Dự Luật Đất Đai mới thì “Nhà nước có thể xem xét từng trường hợp đòi và để cân nhắc khả năng trả lại đất đã trao cho người khác sử dụng chứ không một mực không trả theo luật cũ”
Khi được hỏi về trường hợp nhà và đất bị thu sau Cuộc chiến Việt Nam năm 1975 và nhà của người Việt gốc Hoa bị thu cuối thập niên 1970 thì ông nhận định rằng "Trường hợp Nhà nước hay cán bộ lấy không đúng chính sách thì sẽ xem xét, còn nếu đúng chính sách tại thời điểm đó thì nhiều khả năng sẽ không thể giải quyết".
Về hiện tại và tương lai dự thảo cũng giải quyết nhiều vấn đề liên quan quyền góp vào vốn liên doanh, người nước ngoài được mua hay không.
Theo dự kiến Quốc hội Việt Nam sẽ thông qua Luật Đất Đai vào tháng 11 năm nay.
Luật Đất Đai ra năm 1993 với nhiều điểm đã và đang gây nhiều tranh cãi.
Sửa Luật Tố tụng Hình sự
Luật sư Nguyễn Đăng Trừng, Trưởng đoàn Luật sư TP HCM hoan nghênh quyết định của chính phủ đưa dự thảo công khai để tham khảo ý kiến công chúng.
Tuy nhiên ông nói rằng ‘các cơ quan tòa án, ngành công an, luật sư hay các giáo sư luật là người đụng chạm và giải quyết tranh tụng và chính họ là những người sẽ có kinh nghiệm và tiếng nói có hiểu quả hơn cả trong vấn đề đóng góp sửa đổi và hoàn chỉnh Bộ Luật Tố tụng Hình sự’.
Bộ Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam được kết hợp luật nhiều nước và lấy luật của Liên Xô cũ làm nền tảng.
Tuy nhiên Bộ Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam có thể cũng sẽ học một số điểm theo hệ tranh tụng kiểu Anh-Mỹ hay theo hệ thẩm vấn như của Pháp.
Các chuyên gia cho rằng tới đây sẽ tìm nét phù hợp của hệ thống tranh tụng và hệ thẩm vấn làm tiền đề
Giới quan sát cho rằng vấn đề nan giải của Việt Nam là ở chỗ những người tại Quốc hội, là cơ quan lập pháp, thì đôi khi lại đóng cả vai trò then chốt tại cơ quan hành pháp như việc họ giữ các chức vụ cao trong hành chính ngoài vai trò tại Quốc hội.(bbc)
Hai luật quan trọng của Việt Nam là Luật Đất Đai và Bộ Luật Tố tụng Hình sự được chính thức đưa trên mạng Internet từ hôm nay nhằm lấy ý kiến tham khảo trong và ngoài Việt Nam.
Ông Trần Quốc Thuận, Phó Chủ Nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam, cho BBC hay Chính phủ ‘mong muốn có đóng góp không những từ mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức trong nước mà còn để bà con Việt Nam ở nước ngoài cũng như người nước ngoài tham gia’
Ông Thuận nói rằng đây cũng là một trong những ‘qui định nói trong Thỏa thuận Mậu dịch Song phương Việt-Mỹ’ và việc sửa đổi này cũng là ‘xu thế đổi mới nhằm phù hợp với nền kinh tế thị trường và hội nhập trong vùng và thế giới’.
Luật Đất Đai
Dự thảo Luật Đất Đai đề cập tới một số thay đổi liên quan tới việc sử dụng, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, liên doanh liên quan đến đất đai.
Luật sư Nguyễn Trọng Tỵ, Trưởng đoàn Luật sư Hà Nội, nói rằng ‘qua các thời kỳ cải cách, cải tạo, hợp tác, dân chúng bấy lâu nay bức xúc và khiếu kiện nhiều và muốn khẳng định quyền sử dụng ngoài quyền sở hữu đất’.
Ông Tỵ cũng nói rằng theo Dự Luật Đất Đai mới thì “Nhà nước có thể xem xét từng trường hợp đòi và để cân nhắc khả năng trả lại đất đã trao cho người khác sử dụng chứ không một mực không trả theo luật cũ”
Khi được hỏi về trường hợp nhà và đất bị thu sau Cuộc chiến Việt Nam năm 1975 và nhà của người Việt gốc Hoa bị thu cuối thập niên 1970 thì ông nhận định rằng "Trường hợp Nhà nước hay cán bộ lấy không đúng chính sách thì sẽ xem xét, còn nếu đúng chính sách tại thời điểm đó thì nhiều khả năng sẽ không thể giải quyết".
Về hiện tại và tương lai dự thảo cũng giải quyết nhiều vấn đề liên quan quyền góp vào vốn liên doanh, người nước ngoài được mua hay không.
Theo dự kiến Quốc hội Việt Nam sẽ thông qua Luật Đất Đai vào tháng 11 năm nay.
Luật Đất Đai ra năm 1993 với nhiều điểm đã và đang gây nhiều tranh cãi.
Sửa Luật Tố tụng Hình sự
Luật sư Nguyễn Đăng Trừng, Trưởng đoàn Luật sư TP HCM hoan nghênh quyết định của chính phủ đưa dự thảo công khai để tham khảo ý kiến công chúng.
Tuy nhiên ông nói rằng ‘các cơ quan tòa án, ngành công an, luật sư hay các giáo sư luật là người đụng chạm và giải quyết tranh tụng và chính họ là những người sẽ có kinh nghiệm và tiếng nói có hiểu quả hơn cả trong vấn đề đóng góp sửa đổi và hoàn chỉnh Bộ Luật Tố tụng Hình sự’.
Bộ Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam được kết hợp luật nhiều nước và lấy luật của Liên Xô cũ làm nền tảng.
Tuy nhiên Bộ Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam có thể cũng sẽ học một số điểm theo hệ tranh tụng kiểu Anh-Mỹ hay theo hệ thẩm vấn như của Pháp.
Các chuyên gia cho rằng tới đây sẽ tìm nét phù hợp của hệ thống tranh tụng và hệ thẩm vấn làm tiền đề
Giới quan sát cho rằng vấn đề nan giải của Việt Nam là ở chỗ những người tại Quốc hội, là cơ quan lập pháp, thì đôi khi lại đóng cả vai trò then chốt tại cơ quan hành pháp như việc họ giữ các chức vụ cao trong hành chính ngoài vai trò tại Quốc hội.(bbc)