HÀ NỘI -Bộ trưởng Vận tải Canada David Collenette được trích lời nói rằng thỏa thuận sơ bộ này sẽ ‘cho phép phát triển thị trường hàng không song phương giữa hai nước’ và Ngoại trưởng Canada Bill Graham ‘vui mừng rằng đây là bước đánh dấu 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Canada’.
Ông Lại Xuân Thanh, Giám đốc Vận tải Cục Hàng không Dân dụng, cho biết hai bên ngay lập tức có thể liên doanh trong khi chưa có đường bay trực tiếp.
Tuy nhiên giới phân tích trong ngành cho rằng thị trường hàng không giữa Canada và Việt Nam cũng cần phải mất vài năm sau mới khai thác có hiệu quả về lưu lượng ở các tuyến bay trực tiếp.
Tin cho hay hàng không hai nước ngay lập tức sẽ tiến hành liên doanh giới hình thức ‘bay chia’ hay trong tiếng Anh gọi là code sharing theo đó các máy bay của hàng không hai nước sẽ bay tới các điểm quá cảnh, nơi hành khách đi máy bay của nước này có thể sẽ bay tiếp bằng phi cơ của nước kia hoặc sử dụng hàng không của một nước thứ ba.
Ông Lại Xuân Thanh từ Cục Hàng không Dân dụng cho hay thỏa thuận ký tắt này đã được phía Việt Nam trình chính phủ phê duyệt trong khi phía Canada sẽ trình Quốc hội thông qua chính thức.
Hiện ước tích có khoảng 250 ngàn Việt Kiều Canada, hầu hết rời Việt Nam kể từ sau Cuộc chiến Việt Nam kết thúc năm 1975.
Lãnh sự quán Canada tại Hà Nội cho BBC biết mỗi năm có khoảng hơn 50 ngàn người Canada gồm cả Việt Kiều vào Việt Nam.
Việt Nam và Canada tái tục đàm phán hợp tác về lãnh sự cũng như pháp luật nhằm cải thiện quan hệ song phương từ cuối năm 2000 sau một giai đoạn đình chỉ do rạn nứt ngoại giao kể từ vụ một Việt Kiều Canada bị tử hình hồi tháng Tư năm 2000 vì tội mang lậu ma túy tại Việt Nam hồi năm 1996.(bbc)
Ông Lại Xuân Thanh, Giám đốc Vận tải Cục Hàng không Dân dụng, cho biết hai bên ngay lập tức có thể liên doanh trong khi chưa có đường bay trực tiếp.
Tuy nhiên giới phân tích trong ngành cho rằng thị trường hàng không giữa Canada và Việt Nam cũng cần phải mất vài năm sau mới khai thác có hiệu quả về lưu lượng ở các tuyến bay trực tiếp.
Tin cho hay hàng không hai nước ngay lập tức sẽ tiến hành liên doanh giới hình thức ‘bay chia’ hay trong tiếng Anh gọi là code sharing theo đó các máy bay của hàng không hai nước sẽ bay tới các điểm quá cảnh, nơi hành khách đi máy bay của nước này có thể sẽ bay tiếp bằng phi cơ của nước kia hoặc sử dụng hàng không của một nước thứ ba.
Ông Lại Xuân Thanh từ Cục Hàng không Dân dụng cho hay thỏa thuận ký tắt này đã được phía Việt Nam trình chính phủ phê duyệt trong khi phía Canada sẽ trình Quốc hội thông qua chính thức.
Hiện ước tích có khoảng 250 ngàn Việt Kiều Canada, hầu hết rời Việt Nam kể từ sau Cuộc chiến Việt Nam kết thúc năm 1975.
Lãnh sự quán Canada tại Hà Nội cho BBC biết mỗi năm có khoảng hơn 50 ngàn người Canada gồm cả Việt Kiều vào Việt Nam.
Việt Nam và Canada tái tục đàm phán hợp tác về lãnh sự cũng như pháp luật nhằm cải thiện quan hệ song phương từ cuối năm 2000 sau một giai đoạn đình chỉ do rạn nứt ngoại giao kể từ vụ một Việt Kiều Canada bị tử hình hồi tháng Tư năm 2000 vì tội mang lậu ma túy tại Việt Nam hồi năm 1996.(bbc)