HÀ NỘI -Việt Nam tỏ ra lạc quan về triển vọng xuất khẩu trong giai đoạn còn lại của năm nay, theo dự kiến nâng tổng số cả năm lên gần 4 triệu tấn.
Kể từ khi cuộc chiến Iraq nổ ra thì gạo Việt Nam xuất khẩu vào Iraq, thị trường nhập lớn nhất trong năm 2002 đã bị ngưng trệ.
Giới chức Bộ Nông Nghiệp cho biết hiện vẫn đang đợi kế hoạch của Uỷ ban Đặc trách về Iraq của Liên Hiệp Quốc xem có cho Việt Nam xuất khẩu trở lại vào Iraq như trước đó dự trù vào tháng 11 năm nay hay không.
Tuy nhiên ông Nguyễn Đăng Chi, Vụ phó Vụ Xuất Nhập khẩu Bộ Thương Mại cho rằng mặc dù mất đi thị trường Iraq thì lượng xuất khẩu trong giai đoạn bảy tháng đầu năm nay vẫn cao hơn lượng xuất cùng kỳ năm ngoái.
Thị trường mới
Số liệu từ Bộ Thương Mại cho thấy Việt Nam xuất sang Phi Châu 375 ngàn tấn trong năm 2003, tăng 145% so với năm 2002, đưa Phi Châu lên khu vực lớn thứ hai nhập khẩu gạo Việt Nam.
Thế nhưng ông Nguyễn Đăng Chi cho rằng gạo Việt Nam không mới mẻ gì với thị trường Phi Châu bởi trước đây gạo Việt Nam hoặc đưa vào Phi Châu qua chương trình viện trợ hoặc có khi bán qua trung gian.
Ông Chi cũng nói rằng Việt Nam không có ý đồ và tham vọng trở thành nước xuất khẩu gạo nhiều nhất và chất lượng tốt nhất thế giới.
Gạo Việt Nam xuất khẩu thường lấy từ hai vụ thu hoạch Đông Xuân và Hè Thu tại Đồng bằng sông Cửu Long vì giá thành sản xuất thấp hơn so với các khu vực khác trong nước.
Gần đây Chính phủ Việt Nam muốn cố định giá sàn để tránh các tổ chức xuất khẩu gạo hạ giá thấp gây cạnh tranh giữa các đơn vị này với nhau.
Báo cáo của Tổ chức Nông nghiệp và Lương Thực (FAO) và Bộ Nông nghiệp Hoa kỳ cho thấy các vụ thu hoạch lúa trên toàn cầu đạt mức thấp nhất trong hơn hai thập niên và xuất khẩu từ Ấn độ, Trung Quốc và Thái Lan bị ảnh hưởng.
Theo dự kiến giá gạo trong tương lai gần có thể tăng.
Xuất ít, ăn nhiều
So với các nước trong vùng Đông Nam Á thì Việt Nam là nước có sản lượng cao hơn nhưng lại xuất ít hơn.
Chẳng hạn khi so với Thái Lan thì sản lượng gạo của Việt Nam mỗi năm là 33 triệu tấn trong khi Thái Lan chỉ hơn 20 triệu tấn. Thế nhưng Thái Lan xuất khẩu gạo gấp hai lần Việt Nam.
Nếu so sánh về dân số thì Thái lan có số dân chỉ khoảng bằng ba phần tư số dân Việt Nam và chỉ tiêu thụ nội địa hai phần ba sản lượng gạo của họ sản xuất ra.
Trong khi đó Việt Nam xuất chưa tới một phần mười sản lượng gạo và phần còn lại, tức hơn 90% là để tiêu thụ trong nước và điều này chứng tỏ rằng dân Việt Nam ăn gạo nhiều.(bbc)
Kể từ khi cuộc chiến Iraq nổ ra thì gạo Việt Nam xuất khẩu vào Iraq, thị trường nhập lớn nhất trong năm 2002 đã bị ngưng trệ.
Giới chức Bộ Nông Nghiệp cho biết hiện vẫn đang đợi kế hoạch của Uỷ ban Đặc trách về Iraq của Liên Hiệp Quốc xem có cho Việt Nam xuất khẩu trở lại vào Iraq như trước đó dự trù vào tháng 11 năm nay hay không.
Tuy nhiên ông Nguyễn Đăng Chi, Vụ phó Vụ Xuất Nhập khẩu Bộ Thương Mại cho rằng mặc dù mất đi thị trường Iraq thì lượng xuất khẩu trong giai đoạn bảy tháng đầu năm nay vẫn cao hơn lượng xuất cùng kỳ năm ngoái.
Thị trường mới
Số liệu từ Bộ Thương Mại cho thấy Việt Nam xuất sang Phi Châu 375 ngàn tấn trong năm 2003, tăng 145% so với năm 2002, đưa Phi Châu lên khu vực lớn thứ hai nhập khẩu gạo Việt Nam.
Thế nhưng ông Nguyễn Đăng Chi cho rằng gạo Việt Nam không mới mẻ gì với thị trường Phi Châu bởi trước đây gạo Việt Nam hoặc đưa vào Phi Châu qua chương trình viện trợ hoặc có khi bán qua trung gian.
Ông Chi cũng nói rằng Việt Nam không có ý đồ và tham vọng trở thành nước xuất khẩu gạo nhiều nhất và chất lượng tốt nhất thế giới.
Gạo Việt Nam xuất khẩu thường lấy từ hai vụ thu hoạch Đông Xuân và Hè Thu tại Đồng bằng sông Cửu Long vì giá thành sản xuất thấp hơn so với các khu vực khác trong nước.
Gần đây Chính phủ Việt Nam muốn cố định giá sàn để tránh các tổ chức xuất khẩu gạo hạ giá thấp gây cạnh tranh giữa các đơn vị này với nhau.
Báo cáo của Tổ chức Nông nghiệp và Lương Thực (FAO) và Bộ Nông nghiệp Hoa kỳ cho thấy các vụ thu hoạch lúa trên toàn cầu đạt mức thấp nhất trong hơn hai thập niên và xuất khẩu từ Ấn độ, Trung Quốc và Thái Lan bị ảnh hưởng.
Theo dự kiến giá gạo trong tương lai gần có thể tăng.
Xuất ít, ăn nhiều
So với các nước trong vùng Đông Nam Á thì Việt Nam là nước có sản lượng cao hơn nhưng lại xuất ít hơn.
Chẳng hạn khi so với Thái Lan thì sản lượng gạo của Việt Nam mỗi năm là 33 triệu tấn trong khi Thái Lan chỉ hơn 20 triệu tấn. Thế nhưng Thái Lan xuất khẩu gạo gấp hai lần Việt Nam.
Nếu so sánh về dân số thì Thái lan có số dân chỉ khoảng bằng ba phần tư số dân Việt Nam và chỉ tiêu thụ nội địa hai phần ba sản lượng gạo của họ sản xuất ra.
Trong khi đó Việt Nam xuất chưa tới một phần mười sản lượng gạo và phần còn lại, tức hơn 90% là để tiêu thụ trong nước và điều này chứng tỏ rằng dân Việt Nam ăn gạo nhiều.(bbc)