HÀ NỘI - Theo thống kê của Bộ Thương Mại Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá trong bảy tháng qua cuả Việt Nam đạt 11.4 tỷ đôla Mỹ, so với cùng kỳ năm ngoái tăng 28%. Riêng mặt hàng thủy sản cuả Việt Nam dù gặp nhiều khó khăn tại thị trường Mỹ, vẫn tiếp tục tăng trưởng khả quan.
Những mặt hàng giữ được mức tăng xuất khẩu gồm có cà phê, gạo, và cao su. Riêng ngành công nghiệp đạt mức tăng truởng 14.7%, và cơ cấu sản luợng công nghiệp lần đầu tiên vuợt 40% GDP.
Về mặt nhập khẩu thì bảy tháng qua là thời gian có mức tăng về nhập khẩu cao nhất, bình quân mỗi tháng nhập khẩu trên 2 tỷ đôla Mỹ.
Bộ Thuơng Mại Việt Nam vừa đề ra một số biện pháp để có thể giảm mức nhập như cho rà soát lại cơ chế, tạo điều kiện thông thoáng trong thủ tục sản xuất hàng xuất khẩu.
Cũng trong lĩnh vực xuất cảng, mặt hàng thủy hải sản cuả Việt Nam trong bảy tháng qua tăng 11.6% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, vào tháng bảy vừa rồi, những phán quyết cuả phiá Hoa Kỳ về vụ kiện Việt Nam bán phá giá các sản phẩm các tra và basa fillet đông lạnh vào thị truờng Mỹ làm những mặt hàng này giảm mức tăng xuống còn 1.8% so với 5.5% truớc đó.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông thôn đang vạch kế hoạch thành lập vùng chuyên canh gạo xuất khẩu ở đồng bằng sông Hồng.
Theo kế hoạch thì tổng diện tích khu vực trồng luá cho xuất khẩu ở miền Bắc là từ 300 ngàn đến 500 ngàn hecta, tập trung tại các tỉnh Hải Duơng, Thái Bình, Nam Định, và Hải Phòng. (rfa)
Những mặt hàng giữ được mức tăng xuất khẩu gồm có cà phê, gạo, và cao su. Riêng ngành công nghiệp đạt mức tăng truởng 14.7%, và cơ cấu sản luợng công nghiệp lần đầu tiên vuợt 40% GDP.
Về mặt nhập khẩu thì bảy tháng qua là thời gian có mức tăng về nhập khẩu cao nhất, bình quân mỗi tháng nhập khẩu trên 2 tỷ đôla Mỹ.
Bộ Thuơng Mại Việt Nam vừa đề ra một số biện pháp để có thể giảm mức nhập như cho rà soát lại cơ chế, tạo điều kiện thông thoáng trong thủ tục sản xuất hàng xuất khẩu.
Cũng trong lĩnh vực xuất cảng, mặt hàng thủy hải sản cuả Việt Nam trong bảy tháng qua tăng 11.6% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, vào tháng bảy vừa rồi, những phán quyết cuả phiá Hoa Kỳ về vụ kiện Việt Nam bán phá giá các sản phẩm các tra và basa fillet đông lạnh vào thị truờng Mỹ làm những mặt hàng này giảm mức tăng xuống còn 1.8% so với 5.5% truớc đó.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông thôn đang vạch kế hoạch thành lập vùng chuyên canh gạo xuất khẩu ở đồng bằng sông Hồng.
Theo kế hoạch thì tổng diện tích khu vực trồng luá cho xuất khẩu ở miền Bắc là từ 300 ngàn đến 500 ngàn hecta, tập trung tại các tỉnh Hải Duơng, Thái Bình, Nam Định, và Hải Phòng. (rfa)