HÀ NỘI - Úc và Việt Nam ký thỏa thuận về lãnh sự sau hơn 10 năm thương thuyết qua đó chính thức hóa quyền hạn và trách nhiệm của hai nước khi bắt giữ công dân của nhau.
Thỏa thuận được ký ngày 29/7 tại Hà Nội giữa hai ngoại trưởng Nguyễn Dy Niên và Alexander Downer, người đang chuyến viếng thăm Việt Nam.
Đây là một thỏa thuận có tính tương hỗ về trách nhiệm đối với công dân của hai nước khi bị bắt tại nước của nhau.
Thỏa thuận này tái khẳng định tất cả công dân Úc vào Việt Nam với hộ chiếu Úc được bảo vệ và hỗ trợ từ Sứ quán và Lãnh sự quán Úc tại Việt Nam.
Thỏa thuận này nói rằng các quan chức ngoại giao Úc phải được thông báo trong vòng ba ngày làm việc kể từ khi một công dân của họ bị bắt.
Thỏa thuận này cho phép vào thăm các công dân Úc bị giam trong vòng hai ngày kể từ khi thông báo với giới chức sở tại và sau đó được vào thăm người bị giam ít nhất một tháng một lần.
Đây là thỏa thuận có tính cột mốc bởi nó là thỏa thuận lãnh sự đầu tiên Việt Nam ký với một quốc gia Tây Phương.
Khi công dân Việt Nam bị bắt tại Úc thì những quyền đề cập ở trên cũng sẽ được áp dụng.
Nhu cầu khẩn thiết
Chính phủ Úc đã đàm phán thỏa thuận này kể từ năm 1989 và nay được ký sau một loạt các vụ Việt Kiều Úc bị bắt khi mang lậu ma túy ra khỏi Việt Nam.
Ngoại trưởng Úc Alexander Downer nói tại Hà Nội rằng có những khó khăn trong việc tiếp cận những người song tịch hay người Úc gốc Việt khi gặp rắc rối tại Việt nam.
Tuy nhiên Ông nói là thỏa thuận này không đòi hỏi Việt Nam nhẹ tay đối với công dân Úc mà đơn giản chỉ đảm bảo rằng những người Úc gặp rắc rối được đối xử công bằng.
Việt Nam là một trong các quốc gia có hình phạt buôn lậu ma túy nặng nhất. Ông Downer cũng nói rằng Úc phản đối hình phạt tử hình nhưng không thương cảm những người buôn lậu ma túy.
Trong vòng một năm qua đã có một số người Úc gốc Việt đã bị nhà chức trách Việt Nam bắt vì tình nghi buôn lậu ma túy.
Trước chuyến thăm của ông Downer, chủ tịch Trần Đức Lương đã ân xá cho bà Lê Mỹ Linh lãnh án tử hình tháng 8 năm 2002 xuống còn tù chung thân.
Canberra đã lên tiếng phản đối kịch liệt bản án. Các phân tích gia cho rằng ân xá là để chuyến thăm của ngoại trưởng Úc không bị ảnh hưởng.
Thúc đẩy mậu dịch và đầu tư
Trong chuyến viếng thăm lần này ông Downer dự kiến gặp Thủ tướng Phan Văn Khải và Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc để bàn thảo các vấn đề liên quan tới mậu dịch và đầu tư.
Mậu dịch giữa Việt Nam và Úc chưa nhiều. Thống kê tại Việt Nam cho thấy Việt Nam mới chỉ xuất 1.329 tỷ USD giá trị hàng hóa sang Úc và nhập 286 triệu USD giá trị hàng hóa từ Úc.
Giới phân tích cho rằng thỏa thuận hợp tác kinh tế mà hai nước ký hồi 1990 chỉ mang tính biểu trưng về chính trị chứ không có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư Úc vào làm ăn tại Việt Nam.
Tuy nhiên họ cũng nói rằng cần phải xem tiềm năng các ngành công nghiệp và dịch vụ của Úc có khả năng cạnh tranh tại thị trường Việt Nam với các đối tác nước ngoài Việt Nam hiện trao đổi với hay không.
Phát ngôn nhân Chris Kenny của ông Downer tại Canberra cho đài BBC hay hai bên cũng sẽ hội đàm về nhân quyền và hợp tác chống khủng bố vùng.(bbc)
Thỏa thuận được ký ngày 29/7 tại Hà Nội giữa hai ngoại trưởng Nguyễn Dy Niên và Alexander Downer, người đang chuyến viếng thăm Việt Nam.
Đây là một thỏa thuận có tính tương hỗ về trách nhiệm đối với công dân của hai nước khi bị bắt tại nước của nhau.
Thỏa thuận này tái khẳng định tất cả công dân Úc vào Việt Nam với hộ chiếu Úc được bảo vệ và hỗ trợ từ Sứ quán và Lãnh sự quán Úc tại Việt Nam.
Thỏa thuận này nói rằng các quan chức ngoại giao Úc phải được thông báo trong vòng ba ngày làm việc kể từ khi một công dân của họ bị bắt.
Thỏa thuận này cho phép vào thăm các công dân Úc bị giam trong vòng hai ngày kể từ khi thông báo với giới chức sở tại và sau đó được vào thăm người bị giam ít nhất một tháng một lần.
Đây là thỏa thuận có tính cột mốc bởi nó là thỏa thuận lãnh sự đầu tiên Việt Nam ký với một quốc gia Tây Phương.
Khi công dân Việt Nam bị bắt tại Úc thì những quyền đề cập ở trên cũng sẽ được áp dụng.
Nhu cầu khẩn thiết
Chính phủ Úc đã đàm phán thỏa thuận này kể từ năm 1989 và nay được ký sau một loạt các vụ Việt Kiều Úc bị bắt khi mang lậu ma túy ra khỏi Việt Nam.
Ngoại trưởng Úc Alexander Downer nói tại Hà Nội rằng có những khó khăn trong việc tiếp cận những người song tịch hay người Úc gốc Việt khi gặp rắc rối tại Việt nam.
Tuy nhiên Ông nói là thỏa thuận này không đòi hỏi Việt Nam nhẹ tay đối với công dân Úc mà đơn giản chỉ đảm bảo rằng những người Úc gặp rắc rối được đối xử công bằng.
Việt Nam là một trong các quốc gia có hình phạt buôn lậu ma túy nặng nhất. Ông Downer cũng nói rằng Úc phản đối hình phạt tử hình nhưng không thương cảm những người buôn lậu ma túy.
Trong vòng một năm qua đã có một số người Úc gốc Việt đã bị nhà chức trách Việt Nam bắt vì tình nghi buôn lậu ma túy.
Trước chuyến thăm của ông Downer, chủ tịch Trần Đức Lương đã ân xá cho bà Lê Mỹ Linh lãnh án tử hình tháng 8 năm 2002 xuống còn tù chung thân.
Canberra đã lên tiếng phản đối kịch liệt bản án. Các phân tích gia cho rằng ân xá là để chuyến thăm của ngoại trưởng Úc không bị ảnh hưởng.
Thúc đẩy mậu dịch và đầu tư
Trong chuyến viếng thăm lần này ông Downer dự kiến gặp Thủ tướng Phan Văn Khải và Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc để bàn thảo các vấn đề liên quan tới mậu dịch và đầu tư.
Mậu dịch giữa Việt Nam và Úc chưa nhiều. Thống kê tại Việt Nam cho thấy Việt Nam mới chỉ xuất 1.329 tỷ USD giá trị hàng hóa sang Úc và nhập 286 triệu USD giá trị hàng hóa từ Úc.
Giới phân tích cho rằng thỏa thuận hợp tác kinh tế mà hai nước ký hồi 1990 chỉ mang tính biểu trưng về chính trị chứ không có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư Úc vào làm ăn tại Việt Nam.
Tuy nhiên họ cũng nói rằng cần phải xem tiềm năng các ngành công nghiệp và dịch vụ của Úc có khả năng cạnh tranh tại thị trường Việt Nam với các đối tác nước ngoài Việt Nam hiện trao đổi với hay không.
Phát ngôn nhân Chris Kenny của ông Downer tại Canberra cho đài BBC hay hai bên cũng sẽ hội đàm về nhân quyền và hợp tác chống khủng bố vùng.(bbc)