BERLIN - Báo chí Đức ra ngày thứ Sáu 25.07.2003 vui mừng loan tin tập đoàn Đức GMP đã thắng thầu trong cuộc chạy đua thiết kế xây dựng công trình tòa nhà quốc hội Việt Nam, với trị giá ước tính lên tới khoảng 180 triệu USD.
Theo giải thích của tờ nhật báo Die Welt thì một trong những yếu tố chính giúp công ty Đức thắng thầu chính là vận động của chính phủ Đức trong chuyến công du Việt Nam hồi tháng 5 vừa qua.
Lối giải thích đó được ông Phạm Đăng Hiếu, trưởng ban biên tập tiếng Việt của đài Multi Kulti ở Berlin ủng hộ, với thêm dẫn chứng là thứ ba tuần này bộ trưởng xây dựng của Việt Nam Nguyễn Hồng Quang sẽ có chuyến công du Đức quốc để gặp bộ trưởng Stolbe để bàn các vấn đề trong đó có việc thực thi kế hoạch xây dựng trên vốn vay ưu đãi của Đức.
Để được thông qua, dự án của BMP đã phải thắng được 2 dự án khác của Pháp, mà theo ông Phạm Đăng Hiếu, thì vận động ngoại giao đi kèm bài toán kinh doanh là một phần bí quyết:
- Trong việc cạnh tranh quốc tế thì việc lobby không thiếu được. Chưa chắc gì một dự án, đề án tốt là có thể trúng thầu được. Ngoài chuyện tốt ra còn thêm một yếu tố nữa là sự vận động, tức là lobby. Theo mình nghĩ Đức trúng vào cái thời điểm Việt Nam sắp sửa quyết định thì có chuyến đi của ông thủ tướng Đức Schroeder và kèm cả ông bộ trưởng kinh tế. Qua đó hai ông gặp những chính giới Việt Nam, và ngay trong chuyến đi phát ngôn viên của chính phủ Đức đã nói thẳng là ông Schroeder quan tâm rất lớn đến dự án này, và hi vọng rằng tòa nhà quốc hội mới sẽ là một tượng trưng cho mối giao hảo giữa hai nước Đức và Việt Nam.
- Vậy về mặt kinh tế thì liệu công ty GMP này có đủ lớn, đủ sức để thực hiện gói thầu. ..
- Trong lãnh vực kiến trúc thì chắc chắn nhiều người biết đến công ty nổi tiếng này của Đức. GMP đã từng trúng thầu ở Thượng Hải và đoạt giải xây nhiều dự án quốc tế. Theo công ty GMP cho biết thì trị giá xây tòa nhà quốc hội Việt Nam dự trù sẽ là khoảng 180 triệu USD.
- Như vậy 180 triệu cho dự án có phải là quá nhiều ?
- Cái đó còn tùy theo tầm vóc của kiến trúc như thế nào. Tôi nghĩ tầm vóc này cũng tương đối lớn. Một phòng chứa để họp quốc hội có 700 ghế. Một hội trường để họp, thí dụ là họp đại hội đảng, có sức chứa 3.000 ghế. Đó là chưa kể những công trình phụ như hồ, thảm cỏ...(bbc)
Theo giải thích của tờ nhật báo Die Welt thì một trong những yếu tố chính giúp công ty Đức thắng thầu chính là vận động của chính phủ Đức trong chuyến công du Việt Nam hồi tháng 5 vừa qua.
Lối giải thích đó được ông Phạm Đăng Hiếu, trưởng ban biên tập tiếng Việt của đài Multi Kulti ở Berlin ủng hộ, với thêm dẫn chứng là thứ ba tuần này bộ trưởng xây dựng của Việt Nam Nguyễn Hồng Quang sẽ có chuyến công du Đức quốc để gặp bộ trưởng Stolbe để bàn các vấn đề trong đó có việc thực thi kế hoạch xây dựng trên vốn vay ưu đãi của Đức.
Để được thông qua, dự án của BMP đã phải thắng được 2 dự án khác của Pháp, mà theo ông Phạm Đăng Hiếu, thì vận động ngoại giao đi kèm bài toán kinh doanh là một phần bí quyết:
- Trong việc cạnh tranh quốc tế thì việc lobby không thiếu được. Chưa chắc gì một dự án, đề án tốt là có thể trúng thầu được. Ngoài chuyện tốt ra còn thêm một yếu tố nữa là sự vận động, tức là lobby. Theo mình nghĩ Đức trúng vào cái thời điểm Việt Nam sắp sửa quyết định thì có chuyến đi của ông thủ tướng Đức Schroeder và kèm cả ông bộ trưởng kinh tế. Qua đó hai ông gặp những chính giới Việt Nam, và ngay trong chuyến đi phát ngôn viên của chính phủ Đức đã nói thẳng là ông Schroeder quan tâm rất lớn đến dự án này, và hi vọng rằng tòa nhà quốc hội mới sẽ là một tượng trưng cho mối giao hảo giữa hai nước Đức và Việt Nam.
- Vậy về mặt kinh tế thì liệu công ty GMP này có đủ lớn, đủ sức để thực hiện gói thầu. ..
- Trong lãnh vực kiến trúc thì chắc chắn nhiều người biết đến công ty nổi tiếng này của Đức. GMP đã từng trúng thầu ở Thượng Hải và đoạt giải xây nhiều dự án quốc tế. Theo công ty GMP cho biết thì trị giá xây tòa nhà quốc hội Việt Nam dự trù sẽ là khoảng 180 triệu USD.
- Như vậy 180 triệu cho dự án có phải là quá nhiều ?
- Cái đó còn tùy theo tầm vóc của kiến trúc như thế nào. Tôi nghĩ tầm vóc này cũng tương đối lớn. Một phòng chứa để họp quốc hội có 700 ghế. Một hội trường để họp, thí dụ là họp đại hội đảng, có sức chứa 3.000 ghế. Đó là chưa kể những công trình phụ như hồ, thảm cỏ...(bbc)