WASHINGTON - Ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam sau khi bị phía Hoa Kỳ quyết định đánh thuế cao trên mặt hàng cá tra, cá basa, lại thêm lo ngại cho mặt hàng tôm xuất khẩu sang Mỹ.

Tiếp theo ngay sau vụ kiện thành công cho nông gia Hoa Kỳ về cá Việt Nam, những nhà sản xuất tôm của Mỹ đang cân nhắc việc khởi kiện về điều họ cho là chuyện bán phá giá tôm sang Hoa Kỳ từ Việt Nam và một số những nước xuất khẩu tôm khác.

Năm ngoái, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ gần 470 triệu đôla trị giá tôm, đứng hàng thứ nhì sau Thái Lan, vượt xa mức xuất khẩu 55 triệu đôla của cá ba sa và cá tra.

Tuy nhiên một số nhà sản xuất tôm ở Mỹ cho rằng khó lòng đạt đuợc quyết định tăng thuế tôm nhập khẩu của Việt Nam và các nước khác, vì ngư dân nuôi tôm tại Hoa Kỳ không có nhiều ảnh hưởng chính trị như nông gia nuôi trồng catfish.

Mặt khác, những nhà sản xuất hàng dệt may của Mỹ cũng đòi Washington dựng hàng rào quan thuế để ngăn chặn hàng dệt may từ Trung Quốc, do những công ty mà họ nói là được chính phủ Bắc Kinh tài trợ bất hợp pháp.

Tuy Trung Quốc đã vào WTO, nhưng một thỏa thuận trước của Bắc Kinh có thể khiến họ vẫn phải chịu hàng rào quan thuế, trong trường hợp thị trường hàng dệt may của Hoa Kỳ bị xáo trộn.(rfa)