BAKLAK - Nhà máy điện D’ray HLinh số 2 ở Ðắc Lắc sẽ trở thành nhà máy thủy điện liên doanh đầu tiên của Việt Nam, theo tin Công ty điện lực số ba cho biết.
Công trình xây dựng khởi sự từ thứ Bảy vừa qua, cạnh sông Se Pe Poc ở làng Ea Po, huyện Chu Jut, với vốn đầu tư 243 tỉ đồng VN, tức gần 16 triệu đôla. Trong số này Công ty điện lực số 3 đầu tư 30 tỉ, Ủy ban nhân dân tỉnh Ðác Lắc góp 70 tỉ, và 143 tỉ đồng còn lại là do các ngân hàng trong nước bỏ vốn.
Nhà máy với hai turbines sẽ sản xuất 85 triệu kilôwat mỗi năm, lớn thứ nhì của Ðắc Lắc, sau nhà máy điện D’Ray HLinh số một. D’Ray Hlinh số hai sẽ hoạt động từ đầu năm 2005, và sẽ nối vào mạng lưới điện quốc gia.
Trong một tin khác, tại tỉnh Kontum nhà máy bột giấy lớn nhất Việt Nam cũng được Thủ tướng Phan Văn Khải cho lệnh tái hoạt động, sau ba năm tạm ngưng vì e rằng tỉnh Kontum không cung cấp đủ nguyên liệu.
Nay Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cam kết cung cấp đủ, và dành đủ đất làm nông trường trồng cây nguyên liệu, nên nhà máy được cho hoạt động lại. (rfa)
Công trình xây dựng khởi sự từ thứ Bảy vừa qua, cạnh sông Se Pe Poc ở làng Ea Po, huyện Chu Jut, với vốn đầu tư 243 tỉ đồng VN, tức gần 16 triệu đôla. Trong số này Công ty điện lực số 3 đầu tư 30 tỉ, Ủy ban nhân dân tỉnh Ðác Lắc góp 70 tỉ, và 143 tỉ đồng còn lại là do các ngân hàng trong nước bỏ vốn.
Nhà máy với hai turbines sẽ sản xuất 85 triệu kilôwat mỗi năm, lớn thứ nhì của Ðắc Lắc, sau nhà máy điện D’Ray HLinh số một. D’Ray Hlinh số hai sẽ hoạt động từ đầu năm 2005, và sẽ nối vào mạng lưới điện quốc gia.
Trong một tin khác, tại tỉnh Kontum nhà máy bột giấy lớn nhất Việt Nam cũng được Thủ tướng Phan Văn Khải cho lệnh tái hoạt động, sau ba năm tạm ngưng vì e rằng tỉnh Kontum không cung cấp đủ nguyên liệu.
Nay Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cam kết cung cấp đủ, và dành đủ đất làm nông trường trồng cây nguyên liệu, nên nhà máy được cho hoạt động lại. (rfa)