HÀ NỘI - Chính phủ Thụy Điển vừa thông báo sẽ viện trợ 39 triệu đôla cho các dự án phát triển nông thôn ở ba tỉnh của Việt Nam.

Ngân khỏan này nhằm nâng cao đời sống của người dân nghèo trong các tỉnh Hà Giang, Yên Bái, và Quảng Trị.

Thỏa hiệp đã được Đại sứ Thụy Điển Marie Sjolander ký kết với Thứ trưởng Bộ Kế Họach và Đầu Tư Việt Nam Nguyễn Bích Đạt, có hiệu lực trong vòng 5 năm tính đến 2008.

Từ năm 1990 cho đến nay, Thụy Điển đã ủng hộ các dự án phát triển nông thôn tại Việt Nam, đặc biệt là các vùng núi non hẻo lánh qua công tác của Cơ Quan Đồng Hợp Tác Phát Triển Quốc Tế của Thụy Điển.

Được biết, những trợ giúp của Thụy Điển cho Việt Nam chú trọng phần lớn vào việc cải thiện các nguồn tài nguyên thiên nhiên và lãnh vực lâm nghiệp.(rfa)