BẮC KINH - Về mặt nhân quyền, một giới chức cao cấp của Liên Hiệp Quốc nói rằng nhân quyền đã được thảo luận cởi mở hơn ở Hoa Lục, kể từ ngày chính phủ Bắc Kinh công nhận bản hiệp ước về quyền kinh tế, xã hội và văn hóa.

Bà Kerstin Leitner, đại diện Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc tại Hoa Lục cho hay việc Bắc Kinh công nhận bản hiệp ước vừa nói đã mở đường cho các cuộc thảo luận cởi mở hơn về nhân quyền. Những cuộc thảo luận nay diễn ra ở đại hội đảng và ở tại Quốc Hội.

Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc hiện đang giúp Trung Quốc cải tiến hệ thống tư pháp.

Cũng liên quan đến Trung Quốc, Liên Hiệp Âu Châu thông báo sẽ cử một phái đoàn đi Bắc Kinh, để lượng định các thành quả mà chính quyền Trung Quốc đạt được sau 1 năm gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới WTO.

Phái đoàn sẽ do ông Pascal Lamy, Ủy Viên Thương Mại của Liên Hiệp cầm đầu, sẽ đến Hoa Lục trong tuần này.

Một trong những vấn đề sẽ được hai bên bàn thảo tới là kế hoạch thực hiện chương trình tự do mậu dịch toàn cầu, theo đúng với quyết định đã đưa ra ở hội nghị Doha hồi năm ngoái.(rfa)