Vatican-Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã quyết định bổ nhiệm Đức Cha Cyryl Klimowicz, hiện là Giám Mục hiệu toà Arba và là Giám Mục Phụ tá của Minsk-Mohilev (Belarus), thành Tân Giám Mục của giáo phận Thánh Giuse ở Irkutsk (Liên Bang Nga), đây là công bố của Văn phòng báo chí Toà Thánh vào sáng ngày 17-04-2003.

Sinh ngày 05-11-1952, Đức Cha Klimowicz thực hiện việc học Triết học và Thần học ở Đại Chủng viện Olsztyn1974-1980). Đức Cha được tấn phong linh mục vào ngày 08-06-1980 ở Olsztyn. Sau đó ngài phục vụ như là linh mục cộng tác ở Widminy (1980-1983), Pasêk (1983-1988), Klewki pod Olsztynem (1988-1990). Vào ngày 23-07-1990, ngài được bổ nhiệm làm cha Sở và là linh mục Giáo phận ở Glêbokie, Tổng Giáo phận Minsk-Mohilev. Ngày 13-10-1999 ngày được bầu chọn làm Giám Mục hiệu toà Arba và là Giám Mục Phụ tá của Tổng Giáo phận Minsk-Mohilev (Belarus), lễ nhậm chức Giám Mục cử hành vào ngày 04-12 ở Nhà thờ chính toà Minsk-Mohilev. Tính đến nay, ngài còn giữ vai trò Linh mục Tổng Đại diện và là Linh Mục chính xứ Nhà thờ chính toà Minsk. Đức Cha Klimowicz nói được các thứ tiếng Belarus, Nga, Phần Lan và Ý.