VATICAN (CNA) - Giám đốc Bảo tàng viện Vatican, Antonio Paolucci, vừa cho biết Hàng cột Bernini bao quanh Quảng trường Thánh Phêrô sẽ trải qua đợt trùng tu trong 4 năm, bao gồm "tất cả tượng các Thánh bên trên hai dãy của hàng cột."

Kế hoạch trùng tu 248 Hàng cột Bernini được trình bày hôm 11 tháng 06 vừa qua ở Milan. Hàng cột Bernini được xây dựng và thiết kế bởi nhà điêu khắc kiêm kiến trúc sư lừng danh mọi thời đại Gian Lorenzo Bernini năm 1657, việc xây dựng này được chính Đức Giáo Hoàng Alexander VII phê chuẩn. Theo ông Paolucci, quá trình tu bổ sẽ tập trung vào việc khôi phục trên mái hàng cột và các máng nước bên trên, những khu vực bị ảnh hưởng do lượng Sulphuric tăng cao có thể xuống cấp cũng sẽ được làm sạch.

Ông Paolucci cho biết ý tưởng xây dựng của kiến trúc sư Bernini dựa vào "hình thái của toàn bộ thành phố Rome và đặc trưng của Quảng trường Thánh Phêrô, hai hàng cột như hai cánh tay dài ôm lấy Quảng trường, ôm cả thành phố Rome và toàn thể nhân loại, nó như thể một công trình kiến trúc ôm lấy không gian bao la. Bernini muốn chuyển hóa không gian thành phố thành không gian thần thánh để làm cho Vatican trở thành một thế giới khác, tạo ra điều kỳ diệu phi thường của kiến trúc làm cho người ta ngạc nhiên."

Ngoài Hàng cột Bernini và vô số tác phẩm điêu khắc nghệ thuật khác tại Vatican, Gian Lorenzo Bernini còn được biết đến với tác phẩm vĩ đại "Bàn thờ Tuyên Xưng Đức Tin" tại chính điện của Đền thờ Thánh Phêrô, nơi Đức Giáo Hoàng cử hành những Thánh lễ đại triều.

Nhắc đến Vatican, người ta liên tưởng đến ngay nơi đây là "Thánh đô Công giáo" hoàn vũ, những người am hiểu nghệ thuật thì xem Vatican như "Vương quốc của nghệ thuật vĩnh hằng" với vô vàn những kiệt tác của nhân loại, Viện bảo tàng Vatican (một trong 3 bảo tàng viện cổ kính và lớn nhất thế giới với những bảo vật vô giá của loài người), Thư viện Vatican (một trong 3 thư viện lớn và cổ kính nhất thế giới với hàng triệu đầu sách và các bản thảo cổ xưa làm say mê muốn được nghiên cứu của các học giả nổi tiếng khó tính nhất), những bức phù điêu và những tượng điêu khắc, nhà nguyện, đền thờ huyền thoại do những kiến trúc sư vĩ đại thiết kế như Michelangelo (họa sĩ, kiến trúc sư vĩ đại nhất mọi thời đại, người đã cống hiến gần trọn cuộc đời tại Vatican với hai tác phẩm tiêu biểu là bức bích họa "Ngày Phán Xét" trong Điện Sixtine - nơi bầu Giáo hoàng, và công trình Đền thờ Thánh Phêrô), họa sĩ lừng danh Bramande và Raphael, kiến trúc sư bậc thầy Bernini, các danh họa lỗi lạc như Perugino, Botticelli, Signorelli, Roselli, Domenico Fontana, Filarete...Ngoài những lý do tôn giáo, Vatican thực sự là một kho báu của nghệ thuật vô giá."

Ngoài những công trình vĩ đại kể trên, Vatican còn có vô vàn công trình nghệ thuật khác. Trải qua bao biến thiên của thời cuộc, bao thăng trầm và đổi thay của lịch sử, những công trình nghệ thuật đó vẫn có sức hút kỳ lạ đối với bao du khách và các nhà nghiên cứu mỗi lần ghé thăm.

Vatican được công nhận là một quốc gia độc lập nhỏ bé nhất thế giới vào ngày 11-02-1929 theo hiệp ước Lateran giữa chính quyền Mussolini và Đức Giáo hoàng Pius XI. Dù chỉ rộng 0,44 km vuông với số dân vỏn vẹn 1.000 người nhưng Vatican thật sự là một vương quốc giàu có về nhiều mặt và đầy quyền năng với một bộ máy hành chính hoàn hảo gồm: Bộ Ngoại giao, báo chí, quân đội, bưu chính, ngân hàng, đài phát thanh và Viện hàn lâm khoa học Giáo hoàng…v.v.

Vatican được cả thế giới biết đến với một cái tên khác: "Thành đô Vĩnh cửu".