CHICAGO. Theo thông tấn xã AP, Tổng giáo phận Chicago đạt mức kỷ lục về gây qũy mặc dù kinh tế Hoa Kỳ đang bị chậm lại và có những khó khăn do vụ tai tiếng lạm dụng tính dục của một vài linh mục gây ra.

Đức Hồng Y Francis George cho biết các giáo dân đã thực hiện cam kết đóng góp $220 triệu Mỹ Kim để mở rộng hệ thống trường Công Giáo và tái trang bị các phòng ốc.

Đức Hồng Y nhận định rằng anh chị em giáo dân đã bỏ lại phía sau vụ tai tiếng lạm dụng tính dục và đã nhìn thấy những nhu cầu của 374 giáo xứ của họ. "Chúng ta là người Công Giáo không phải bởi vì mọi Giám Mục đều là thánh. Chúng ta là người Công Giáo vì đó là con đường để đạt đến những hồng ân của Chúa Kitô".