Nhằm ngăn chận tệ buôn bán trẻ em cho người nước ngoài xin con nuôi, nhà nước Việt Nam vừa ban hành nhiều quy định kiểm soát chặt việc này.

Theo đạo luật mới, có hiệu lực từ ngày 2, tháng Giêng tới đây, tất cả mọi trường hợp xin con nuôi đều phải được sự chấp thuận và cứu xét của một cơ quan đặc trách vấn đề này do bộ tư pháp nhà nước Việt Nam thành lập.

Trong nhiều trường hợp trước đây, nhằm tránh guồng máy quan liêu nổi tiếng của nhà nước Việt Nam và cũng để xúc tiến nhanh các thủ tục luật pháp, một số cặp vợ chồng nước ngoài đã liên hệ thẳng với các tay môi giới tư nhân để nhờ tìm hộ con nuôi. Hậu quả là các phần tử mua bán trẻ em cấu kết với viên chức tham ô, đã tìm đủ mọi cách khai thác những công dân nước ngoài.

Các đường dây mua bán trẻ con đã mua trẻ em của các gia đình nghèo rồi bán lại cho người nước ngoài, với giá vài nghìn đô-la.

Kể từ năm 1998 đến nay, ít nhất 20 người đã bị cầm tù về tội buôn bán trẻ sơ sinh cũng như làm giả giấy tờ xin con nuôi.

Theo luật lệ mới ban hành, các cặp vợ chồng người nước ngoài có thể xúc tiến thủ tục xin con nuôi qua trung gian cơ quan đặc trách việc này tại ngay quốc gia mình sinh sống. (theo tin ABC News)