VATICAN (Zenit,org). Những ngày sau các vụ phản đối đã khiến Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI hủy bỏ cuộc thăm viếng một đại học Roma, đã có khoảng 200 000 người đã đến trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật và Đức Thánh Cha đã khuyên hãy tìm kiếm chân lý và sự tốt lành,,
Cuộc thăm viếng của Đức Giáo Hoàng tại Đại học La Sapienza để khai mạc niên học được dự trù vào ngày Thứ Năm, nhưng một nhóm 67 giáo sư đã ký một lá thơ phản đối sự thăm viếng của Đức Giáo Hoàng, kẻ họ cho là “phản khoa học.”
Cơ quan báo chí Vatican tường thuật ngày Thứ Năm rằng “điều được xem thích hợp là nên hoản lại biến cố
Theo mệnh lệnh của Hồng Y Camillo Ruini, đại diện Đức Giáo Hoàng tại Rome, những đoàn giáo sư, sinh viên, các gia đình và các chính trị gia đã đến qui tụ trong Quảng Trường Thánh Phêrô hôm Chúa Nhật 20/1 để đọc kinh Truyền Tin hằng tuần hầu tỏ bày lòng yêu mến đối với Đức Thánh Cha, trong điều mà các phương tiện Italian dán nhản hiệu là “Ngày Giáo Hoàng.”
Những người qui tụ trong Quảng Trường Thánh Phêrô cầm cờ với những khẩu hiệu như “Hởi Đức Thánh Cha, chúng con yêu ngài” và “Sự Thật làm chúng ta tự do,” đang khi hơn mười ngàn người ủng hộ xem những mối liên kết video của biến cố bên ngoài nhà thờ chính tòa Milan tại Verona, các phương tiện Italian tường thuật.
Giữa những tiếng hô “Vạn tuế Đức Giáo Hoàng,” Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI tường thuật tại sao cuộc viếng thăm của ngài tại đại học đã được 700 tuổi, lớn nhất tại Châu Âu, bị hoản lại. “Vô phúc thay, như được biết, bầu khí đã được tạo dựng, làm cho sự hiện diện của tôi tại lễ nghi không thuận tiện.”
”Tôi thích sự tìm kiếm chân lý,” Đức Thánh cha nói thêm.”sự so sánh, sự đối thoại thành thật và tôn trọng giữa những lập trường hổ tương của môi trường đại học, đã nhiều năm là thế giới của tôi. Tất cả những sự đó cũng là sứ vụ của Giáo Hội, dấn thân trung thành theo Chúa Giêsu, thầy sự sống, chân lý và tình yêu.”
Phải có lòng tôn trọng
Sau đó Đức Giáo Hoàng khuyên các sinh viên ”biết tôn trọng những ý kiến kẻ khác và tìm kiếm, với một tinh thần tự do và trách nhiệm, chân lý và sự tốt.”
Giám đốc Đại Học La Sapienza thành Rome, Renato Guarini, đã công bố hôm Thứ Năm ông sẽ mời lại Đức Benedict XVI để viếng thăm đại học.
Ông nói sự mời nầy phải “hợp với ý muốn của đa phần cộng đồng hàn lâm La Sapienza.” Có 4,500 giáo sư và 130,000 sinh viên tại đại học.
Thơ phản đối đã nhắc lại bài diễn thuyết 1990 tại Đại Học La sapienza mà lúc đó Hồng Y Joseph Ratzinger đã đề cập việc Giáo Hội kết án Galileo thế kỷ 17.
Lời chú giải nói Đức Giáo Hoàng tương lai đã trưng dẫn triết gia người Austrian Paul Feyerabend, kẻ đã nói cuộc xet xử là “có lý và đúng,” nhưng không nhắc việc Hồng Y Ratzinger tiêp tục nói ngài không đồng ý với triết gia.
Cuộc thăm viếng của Đức Giáo Hoàng tại Đại học La Sapienza để khai mạc niên học được dự trù vào ngày Thứ Năm, nhưng một nhóm 67 giáo sư đã ký một lá thơ phản đối sự thăm viếng của Đức Giáo Hoàng, kẻ họ cho là “phản khoa học.”Cơ quan báo chí Vatican tường thuật ngày Thứ Năm rằng “điều được xem thích hợp là nên hoản lại biến cố
Theo mệnh lệnh của Hồng Y Camillo Ruini, đại diện Đức Giáo Hoàng tại Rome, những đoàn giáo sư, sinh viên, các gia đình và các chính trị gia đã đến qui tụ trong Quảng Trường Thánh Phêrô hôm Chúa Nhật 20/1 để đọc kinh Truyền Tin hằng tuần hầu tỏ bày lòng yêu mến đối với Đức Thánh Cha, trong điều mà các phương tiện Italian dán nhản hiệu là “Ngày Giáo Hoàng.”
Những người qui tụ trong Quảng Trường Thánh Phêrô cầm cờ với những khẩu hiệu như “Hởi Đức Thánh Cha, chúng con yêu ngài” và “Sự Thật làm chúng ta tự do,” đang khi hơn mười ngàn người ủng hộ xem những mối liên kết video của biến cố bên ngoài nhà thờ chính tòa Milan tại Verona, các phương tiện Italian tường thuật.
Giữa những tiếng hô “Vạn tuế Đức Giáo Hoàng,” Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI tường thuật tại sao cuộc viếng thăm của ngài tại đại học đã được 700 tuổi, lớn nhất tại Châu Âu, bị hoản lại. “Vô phúc thay, như được biết, bầu khí đã được tạo dựng, làm cho sự hiện diện của tôi tại lễ nghi không thuận tiện.”
”Tôi thích sự tìm kiếm chân lý,” Đức Thánh cha nói thêm.”sự so sánh, sự đối thoại thành thật và tôn trọng giữa những lập trường hổ tương của môi trường đại học, đã nhiều năm là thế giới của tôi. Tất cả những sự đó cũng là sứ vụ của Giáo Hội, dấn thân trung thành theo Chúa Giêsu, thầy sự sống, chân lý và tình yêu.”
Phải có lòng tôn trọng
Sau đó Đức Giáo Hoàng khuyên các sinh viên ”biết tôn trọng những ý kiến kẻ khác và tìm kiếm, với một tinh thần tự do và trách nhiệm, chân lý và sự tốt.”
Giám đốc Đại Học La Sapienza thành Rome, Renato Guarini, đã công bố hôm Thứ Năm ông sẽ mời lại Đức Benedict XVI để viếng thăm đại học.
Ông nói sự mời nầy phải “hợp với ý muốn của đa phần cộng đồng hàn lâm La Sapienza.” Có 4,500 giáo sư và 130,000 sinh viên tại đại học.
Thơ phản đối đã nhắc lại bài diễn thuyết 1990 tại Đại Học La sapienza mà lúc đó Hồng Y Joseph Ratzinger đã đề cập việc Giáo Hội kết án Galileo thế kỷ 17.
Lời chú giải nói Đức Giáo Hoàng tương lai đã trưng dẫn triết gia người Austrian Paul Feyerabend, kẻ đã nói cuộc xet xử là “có lý và đúng,” nhưng không nhắc việc Hồng Y Ratzinger tiêp tục nói ngài không đồng ý với triết gia.