Các Đức Giám Mục Ấn Độ tuyên bố rằng truyền giáo là một nhân quyền và bày tỏ sự quan ngại về sự tái sinh của chủ nghĩa quốc gia vũ trang tại Ấn.

Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp, 116 Đức Giám Mục Ấn Độ đã bày tỏ “sự quan ngại về sự tái sinh của chủ nghĩa quốc gia đơn văn hóa trong đó đồng hóa bản sắc Ấn với một văn hóa và tôn giáo duy nhất”.

Các Đức Giám Mục cũng khẳng định rằng “việc công bố mầu nhiệm Đức Kitô là nhiệm vụ chủ yếu của mọi Kitô hữu. Chúng ta không phải là môn đệ của Đức Kitô nếu chúng ta không công bố thông điệp của Ngài. Hơn thế nữa, [quyền công bố Tin Mừng] là một nhân quyền”.