Rome, 08/10/07 – Nguồn tin tổng hợp của cơ quan thông tấn Fides cho biết số người Công Giáo tăng nhanh tại Phi Châu và Á Châu.

Cơ quan thông tấn Fides của Bộ Truyền Bá Phúc Âm cho biết trong tình từ năm 2004 đến hết 2005, số người Công Giáo trên toàn thế giới tăng 16.6 triệu người trong đó Phi Châu tăng hơn 4.5 triệu người. Á Châu : 3.08 triệu người và Mỹ Châu tăng 6.83 triệu người.

Hàng năm thông tấn xã Fides của Bộ Truyền Bá Phúc Âm công bố kết quả thống kế số người Công Giáo gia tăng. Thống kê nói trên tính tới cuối năm 2005.

Trong khi số giáo dân Công Giáo gia tăng khá mạnh thì số linh mục lại bị giảm đi 520 vị. Tổng cộng số LM trên toàn thế giới là 406,411 vị. Số Linh mục gia tăng trên toàn thế giới cũng không đồng đều ở các đại lục. Ở Á Châu và Phi Châu số Linh Mục tăng mạnh là 3000 vị trong khi đó tại Âu Châu, số LM giảm mất 1699 vị. Mỹ Châu giảm 639 vị.

Do tình trang này mà một Linh Mục tại Âu Châu, Mỹ Châu và Đại Dương Châu phải phục vụ nhiều giáo dân hơn trong khi đó các Linh Mục tại Á Châu lại được bớt đi.

Về chủng viện, số đại chủng sinh tăng ở Phi Châu và Á Châu. Hai lục đia này có thêm 1500 chủng sinh trong khi đó Âu Châu mất 443 chủng sinh và Đại Dương Châu giảm 7 chủng sinh. Tại Mỹ Châu, vùng Bắc Mỹ số chủng sinh giảm nhưng tại vùng Nam Mỹ tức Mỹ Châu La Tinh, số chủng sinh tăng 210 người